Bạo lực sắc tộc

Bạo lực sắc tộc tại Guinea, 300 người thương vong

Gần 100 người thiệt mạng và 200 người bị thương trong các vụ bạo lực sắc tộc bùng phát ở khu vực N'Zerekore, miền Nam Guinea.
Người phát ngôn Chính phủ Guinea ngày 24/7 cho biết gần 100 người đã thiệt mạng và 200 người bị thương trong các vụ bạo lực sắc tộc bùng phát tuần trước ở khu vực N'Zerekore, miền Nam nước này.

Theo ông Mohamed Beavougui phụ trách thông tin của Bộ Tư pháp Guinea, các vụ bạo lực cũng phá hủy một số nhà thờ, thánh đường Hồi giáo và nhà ở.

Cảnh sát đã bắt giữ 131 đối tượng và thẩm vấn những người sở hữu vũ khí trái phép. Hiện khu vực xảy ra bạo lực đã trở lại yên tĩnh.

Bạo lực bùng phát tại vùng rừng núi miền Nam Guinea vào rạng sáng 15/7, khi các nhân viên bảo vệ trạm xăng thuộc bộ lạc Guerze ở thị trấn Koule bắn chết một thanh niên thuộc bộ lạc Konianke vì cho rằng người này ăn cắp và đánh đập ba người thuộc bộ lạc Guerze, dẫn đến các hành động trả thù của bộ lạc Koniake.

Bạo lực nhanh chóng lan sang thủ phủ N'Zerekore, cách thủ đô Conakry 570km về phía Đông Nam. Nhà chức trách khu vực đã phải áp đặt giới nghiêm tại N'Zerekore và các làng mạc lân cận.

Bạo lực thường xuyên xảy ra tại khu vực rừng núi của Guinea giáp giới Liberia này, do những mâu thuẫn giữa bộ lạc Guerze đa số là tín đồ Cơ Đốc giáo và bộ lạc Konianke theo Hồi giáo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục