Bảo vệ môi trường: Hạ viện Đức thông qua luật bảo vệ khí hậu

Ngày 15/11, Hạ viện Đức đã bỏ phiếu thông qua một đạo luật bảo vệ môi trường, đặt ra các mục tiêu cụ thể nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Bảo vệ môi trường: Hạ viện Đức thông qua luật bảo vệ khí hậu ảnh 1Một nhà máy công nghiệp tại Đức. (Nguồn: EurActivity)

Ngày 15/11, Hạ viện Đức đã bỏ phiếu thông qua một đạo luật bảo vệ môi trường, đặt ra các mục tiêu cụ thể nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong hoạt động của các ngành năng lượng, vận tải và nhà ở. Mục tiêu của văn kiện này là đảm bảo Đức-nền kinh tế lớn nhất châu Âu-đến năm 2030 sẽ giảm được 55% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức của năm 1990.

Phát biểu tại Hạ viện, nghị sĩ Matthias Miersch nêu rõ luật mới đặt ra các mục tiêu cụ thể cho từng chính quyền địa phương về giảm khí CO2. Bên cạnh đó, sẽ có những khuyến khích đưa ra đối với các doanh nghiệp và cơ quan hoạt động thân thiện với môi trường. Ước tính việc thực hiện luật trên sẽ tiêu tốn của ngân sách khoảng 54 tỷ euro vào năm 2023.

Mục tiêu giảm 55% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức thải khí năm 1990 vào năm 2030 đã được nêu trong Chương trình Hành động khí hậu 2030 của Chính phủ Đức, phù hợp với các mục tiêu giảm khí thải của Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Mục tiêu dài hạn tham vọng hơn được Thủ tướng Đức Angela Merkel thông báo là vào năm 2050, Đức sẽ trở thành quốc gia hoàn toàn không thải khí carbon.

[Chính phủ Đức phê chuẩn lộ trình tăng giá khí thải CO2]

Chương trình Hành động khí hậu 2030 nêu rõ các mục tiêu đặt ra đồng nghĩa với một "sự thay đổi trong lối sống và cách làm kinh tế," đồng thời nhấn mạnh rằng việc ủng hộ quá trình chuyển sang năng lượng sạch và công nghệ ít thải khí sẽ tạo "cơ hội lớn cho Đức như một đất nước của kinh doanh, cải tiến và tạo công ăn việc làm".

Theo Hiệp định Paris 2015 về biến đổi khí hậu, gần 200 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đã đề ra mục tiêu giảm lượng khí thải để hạn chế nhiệt độ Trái Đất ấm lên ở mức dưới 2 độ C hoặc ở mức lý tưởng nhất là 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Để thực hiện được mục tiêu này, đặc biệt trong bối cảnh lượng khí thải thải vào khí quyển tiếp tục tăng lên, gây ra những cơn sóng nhiệt cũng như bão lũ như những năm gần đây, Liên hợp quốc khuyến khích các nước trên thế giới cần tiếp tục các nỗ lực của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lửa cháy rừng bùng phát dữ dội tại Tây Ban Nha. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN phát)

Tây Ban Nha: Hàng nghìn người sơ tán do cháy rừng

Cháy bùng phát từ ngày 16/7 tại Tây Ban Nha đã khiến thêm 4 ngôi làng phải sơ tán vào ngày 19/7, nâng tổng số người phải rời bỏ nhà cửa lên hơn 1.200 người và đã thiêu rụi hơn 26.000 ha rừng. 

Khi hiện tượng El Nino mạnh lên, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và thiếu mưa. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Malaysia dự báo mức nhiệt kỷ lục trong năm tới

Ngày 20/7, người đứng đầu Cục Khí tượng Malaysia cho biết El Nino được dự báo đạt đỉnh từ tháng 3 đến tháng 5/2027, theo đó, Malaysia có thể ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong năm 2027. 

Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu tan hoang sau cơn lũ dữ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Mường Than tan hoang sau lũ quét, sạt lở đất

Tính đến ngày 20/7, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã gây lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, trong đó xã Mường Than là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.