Bắt khẩn cấp hai đối tượng trong vụ cá độ bóng đá gần nửa tỷ đồng

Theo thống kê ban đầu, giá trị cá cược ở hai trận tứ kết do Sơn Hoàng Anh (29 tuổi, trú tại tổ 8 khu phố 2 phường Long Bình Tân, Biên Hòa) làm cái lên tới gần 500 triệu đồng.
Bắt khẩn cấp hai đối tượng trong vụ cá độ bóng đá gần nửa tỷ đồng ảnh 1Tang vật một vụ cá độ bóng đá. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 8/7, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đơn vị này vừa phá thành công vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá World Cup 2018 với tổng trị giá cá cược gần nửa tỷ đồng; đồng thời bắt khẩn cấp hai đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Qua quá trình theo dõi, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Biên Hòa phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Phi (29 tuổi, trú tại thành phố Biên Hòa) có nhiều biểu hiện nghi vấn về việc thu gom tiền của một số người ở khu vực phường Long Bình Tân (Biên Hòa) nên đã tiến hành kiểm tra.

[Luật Thể dục, thể thao: Chính thức hợp pháp hóa đặt cược thể thao]

Qua đấu tranh, đối tượng Phi khai nhận đang đi thu tiền cá cược bóng đá của 2 trận tứ kết trong khuôn khổ Vòng chung kết bóng đá thế giới (World Cup 2018) diễn ra tại Nga vào tối 7/7 và sạng sáng 8/7.

Tiếp tục đấu tranh khai thác, lực lượng công an phát hiện đối tượng Sơn Hoàng Anh còn có tên khác là Nhí Mập (29 tuổi, trú tại tổ 8 khu phố 2 phường Long Bình Tân, Biên Hòa) là chủ cá độ.

[World Cup 2018: Ninh Bình triệt phá đường dây cá độ bóng đá triệu đô]

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà riêng của Sơn Hoàng Anh. Tại đây, công an phát hiện nhiều giấy tờ, tin nhắn điện thoại có nội dung liên quan đến cá cược bóng đá cùng 45 triệu đồng tiền mặt.

Theo thống kê ban đầu, giá trị cá cược ở hai trận tứ kết do Sơn Hoàng Anh làm cái lên tới gần 500 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Công an thành phố Biên Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Phi và Sơn Hoàng Anh để tiếp tục điều tra làm rõ về vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục