Bất ổn chính trị ở Indonesia sau khi “giáo sỹ lửa” hồi hương

Habib Rizieq Shihab, “giáo sỹ lửa” và là lãnh đạo tối cao của tổ chức FPI đã trở lại Indonesia ngày 10/11 vừa qua trong sự chào đón của hàng trăm nghìn tín đồ Hồi giáo thuộc FPI.
Bất ổn chính trị ở Indonesia sau khi “giáo sỹ lửa” hồi hương ảnh 1Habib Rizieq Shihab, giáo sỹ Hồi giáo được mệnh danh là “giáo sỹ lửa.” (Nguồn: DPA)

Theo bài viết đăng trên trang web của Viện nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore (ISEAS), Habib Rizieq Shihab, giáo sỹ Hồi giáo được mệnh danh là “giáo sỹ lửa” và là lãnh đạo tối cao của tổ chức Hồi giáo cứng rắn nhất tại Indonesia-Mặt trận bảo vệ Hồi giáo (FPI), đã trở lại Indonesia vào hôm 10/11 vừa qua trong sự chào đón của hàng trăm nghìn tín đồ Hồi giáo thuộc FPI.

Thật trùng khớp, ngày 10/11 hàng năm cũng là ngày kỷ niệm và tưởng nhớ các anh hùng - những người có công lao to lớn đối với nhân dân Indonesia trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Cách đây gần 4 năm, ngày 26/4/2017, giáo sỹ Habib Rizieq Shihab phải rời Indonesia để đến sống lưu vong tại Saudi Arabia vì những cáo buộc của cảnh sát Indonesia rằng Habib Rizieq Shihab có liên quan đến các nội dung khiêu dâm và phỉ báng hệ tương tưởng Pancasila tại Indonesia.

Sự trở về của giáo sỹ Habib Rizieq Shihab được các tín đồ FPI mong đợi từ rất lâu. Các biểu ngữ, hình ảnh liên quan đến Habib Rizieq Shihab được trưng bày tại khắp các con phố ở thủ đô Jakarta và các thành phố lân cận của Indonesia.

Trước khi chuyến bay hạ cánh, hàng trăm nghìn người đã đến sân bay quốc tế Soekarno-Hatta từ rất sớm để chào đón vị giáo sỹ mà họ coi là vị anh hùng của “đất nước vạn đảo” này. Trong khi đó, hơn 18.000 lượt khán người cũng đã theo dõi buổi phát sóng trực tiếp sự kiện này trên kênh Front TV của YouTube.

Giới chuyên gia cho rằng sự trở lại của “giáo sỹ lửa” sẽ có tác động lớn đối với các vấn đề chính trị và tôn giáo tại Indonesia trong thời gian tới. Habib Rizieq Shihab và các nhân vật chủ chốt trong FPI đã được Ahmad Syafii Maarif, cựu lãnh đạo của tổ chức Muhammadiyah tại Indonesia - tổ chức được biết đến là “những kẻ côn đồ tôn giáo,” ủng hộ mạnh mẽ.

Muhammadiyah là một tổ chức Hồi giáo nổi tiếng tại Indonesia với những hoạt động đấu tranh xóa bỏ các tệ nạn trong xã hội Hồi giáo và kiên quyết loại bỏ những hành động được coi là phi đạo đức, đi ngược lại với đường hướng của Hồi giáo.

Mhammadiyah được cho là bị ảnh hưởng lớn bởi các tư tưởng Hồi giáo cực đoạn tại Arab, thường xuyên sử dụng các hoạt động bạo lực như đột kích các quán bar, vũ trường, các sòng bạc, các tụ điểm khiêu dâm, sử dụng ma túy để xóa bỏ những hoạt động này khỏi xã hội Hồi giáo.

Bắt đầu từ năm 2005, giáo sỹ Habib Rizieq Shihab và FPI đã mở rộng hoạt động của tổ chức này từ các vấn đề đạo đức sang thần học. Giáo sỹ Habib Rizieq Shihab đã chỉ đạo tấn công những gì FPI coi là các nhóm tôn giáo có xu hướng lệch lạc và đi ngược lại giáo lý Hồi giáo tại Indonesia.

Cũng kể từ năm 2005, FPI đã tham gia nhiều hơn vào các vấn đề chính trị tại Indonesia. Chẳng hạn, trong các cuộc bầu cử trước đây, những người đứng đầu của FPI đã có những thỏa thuận ngầm với các ứng cử viên tiềm năng, các quan chức trong chính phủ Indonesia hoặc các thống đốc tại các thành phố lớn của Indonesia để thực hiện và duy trì luật Hồi giáo (shariah), đồng thời tìm cách cấm hoặc ngăn chặn các nhóm tôn giáo có hệ tư tưởng trái ngược khác hoạt động tại Indonesia.

Thực tế cho thấy, giáo sỹ Habib Rizieq Shihab đã đạt được những thành công rất lớn trong vai trò chính trị và ảnh hưởng đối với cuộc bầu cử Thống đốc tại Jakarta vào năm 2017. Trước khi diễn ra cuộc bầu cử này, giáo sỹ Habib Rizieq Shihab đã tổ chức thành công một loạt cuộc biểu tình quy mô lớn với tên gọi là Aksi Bela Islam (hành động bảo vệ Hồi giáo).

[Cảnh sát chống khủng bố Indonesia bắt giữ nhiều đối tượng tình nghi]

Các cuộc biểu tình nà đã thu hút được hàng triệu tín đồ Hồi giáo tham gia và ngăn chặn thành công việc tái đắc cử của Thống đốc Jakarta lúc bấy giờ là ông Basuki Tjahaja Purnama, hay còn gọi là Ahok.

Ahok là người Indonesia gốc Hoa đã bị buộc tội báng bổ kinh Koran, xúc phạm Hồi giáo khi cố tình đưa ra những bình luận mang tính kích động và làm tổn thương đến người những người theo đạo Hồi trong bài phát biểu ngày 27/9/2016 trước công chúng.

Các cuộc biểu tình đã khiến Ahok mất chức Thống đốc Jakarta và thậm chí bị phạt tù 2 năm. Kể từ đó, giáo sỹ Habib Rizieq Shihab được các tín đồ Hồi giáo tôn lên là Imam Besar (Lãnh tụ tối cao) của cộng đồng Hồi giáo Indonesia.

Giáo sỹ Habib Rizieq Shihab trở lại Indonesia chỉ một tháng trước cuộc bầu cử địa phương tại Inodnesia, dự kiến được tổ chức vào ngày 9/12 tới. Các địa điểm bỏ phiếu sẽ được triển khai tại 270 khu vực trên toàn lãnh thổ Indonesia.

Sự trở lại của ông diễn ra đúng vào thời điểm mà người dân Indonesia đang thể hiện sự chán chường và thất vọng nhất đối với Tổng thống Jokowi và chính phủ Indonesia vì hàng loạt các yếu kém trong vấn đề xử lý dịch bệnh, thông qua luật lao động mới Omnibus - một bộ luật được cho là sẽ chỉ đem lại lợi ích cho giới thượng lưu mà bỏ qua quyền lợi của hàng chục triệu người lao động tại Indonesia. Omnibus cũng được cho là sẽ hợp pháp hóa cho việc khai thác, tàn phá rừng của những tài phiệt Indonesia để phục vụ cho lợi ích của một nhóm nhỏ trong xã hội…

Trong bối cảnh đó, phe đối lập do Liên minh cứu nước Indonesia (KAMI) lãnh đạo đang tận dụng triệt để các vấn đề xã hội để phản đối chính phủ của ông Jokowi và thu hút người ủng hộ. Do đó, sự trở lại của giáo sỹ Habib Rizieq Shihab được cho là có thể sẽ củng cố thêm sức mạnh cho các nhóm Hồi giáo chống chính phủ tại Indonesia.

Theo nhận định của giới chuyên gia, sự trở lại của giáo sỹ Habib Rizieq Shihab ít nhất sẽ củng cố, trao quyền và trẻ hóa phong trào 212 - phong trào biểu tình được đặt tên sau cuộc biểu tình thành công vào ngày 2/12/2016, dẫn đến sự sụp đổ của Thống đốc Jakarta Ahok. Phong trào 212 sau đó đã bị phân tán và suy yếu đáng kể, đặc biệt là sau khi giáo sỹ Habib Rizieq Shihab buộc phải rời Indonesia vào năm 2017.

Ảnh hưởng tiếp theo của việc giáo sỹ Habib Rizieq Shihab quay trở lại Indonesia lúc này sẽ là gia tăng sức ảnh hưởng và thu hút cử tri cho lực lượng đối lập trong cuộc bầu cử địa phương tại Indonesia sắp tới.

Lực lượng đối lập sẽ có cơ hội giành được sự ủng hộ của người dân trước những bất bình mà Tổng thống Jokowi và chính phủ của ông ta đã gây ra khi quyết tâm thúc đẩy quốc hội Indonesia thông qua luật Omnibus và những yếu kém trong xử lý đại dịch COVID-19 khi có nhiều ý kiến cho rằng chính phủ của ông Jokowi luôn đặt vấn đề kinh tế lên trên lợi ích sức khỏe của người dân, hy sinh tính mạng của người dân đẻ bảo vệ nền kinh tế…..

Theo nhiều ý kiến, cũng giống như những gì đã diễn ra trong lịch sử phát triển của Indonesia, giáo sỹ Habib Rizieq Shihab có thể sẽ thống trị quần chúng và chủ động tiến hành các cuộc biểu tình quy mô lớn tại Indonesia trong thời gian tới.

Sức mạnh của các cuộc biểu tình Hồi giáo quy mô lớn chống lại chính phủ sẽ được chứng minh. FPI đã có những bước phát triển vượt bậc trong lĩnh vực tuyên truyền và thu hút tín đồ Hồi giáo. Tuy nhiên, việc tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn sẽ vẫn là biện pháp chính yếu mà FPI sử dụng trong thời gian tới.

Tác động dễ thấy nhất của việc giáo sỹ Habib Rizieq Shihab trở lại Indonesia sẽ là động lực tín ngưỡng mà ông mang lại. Sự hiện diện của giáo sỹ này sẽ làm “trẻ hóa” tinh thần cảnh giác tôn giáo tại đất nước này.

Lễ Giáng sinh của Thiên Chúa giáo cũng sắp đến, phong trào phản đối Giáng sinh tại Indonesia sẽ có thể được khai thác và tiếp thêm năng lượng mới theo cách thức mạnh mẽ hơn, thô bạo hơn từ giáo sỹ Habib Rizieq Shihab./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục