Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump chế nhạo đối thủ Joe Biden

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump nhấn mạnh: "Hôm qua, Joe Biden đã gọi tôi là George. Không thể nhớ ra tên tôi. Các cơ quan truyền thông tin giả đang cố gắng tối đa để che đậy việc này."
Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump chế nhạo đối thủ Joe Biden ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và ứng viên Joe Biden tại vòng tranh luận trực tiếp cuối cùng ở thành phố Nashville, bang Tennesse. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 26/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chế nhạo ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden về việc quên tên đối thủ và gọi ông chủ Nhà Trắng là "George," chỉ một tuần trước cuộc bầu cử tổng thống ở nước này.

Ông Trump, 74 tuổi, thường "chê" ông Biden, 77 tuổi, đã quá già, khi hai ứng cử viên tổng thống này tranh luận trước thềm cuộc bầu cử diễn ra ngày 3/11 tới.

Thói quen để lộ sơ hở khi phát ngôn của ông Joe Biden đã lặp lại vào tối 25/10, khi ông cố gắng nhớ tên ông Trump khi phát biểu tại một buổi hòa nhạc trực tuyến. Khi đó, ông đã 2 lần gọi đối thủ của mình là "George," có lẽ là đề cập tới một trong 2 tổng thống Bush (cha và con).

[Bầu cử Mỹ 2020: Hai ứng cử viên bám đuổi gay cấn tại bang Georgia]

Phát biểu khi ngồi cạnh người vợ Jill Biden, ông Joe Biden nói: "Thêm 4 năm nữa của George, à, George, à, ông ấy - chúng ta sẽ tự tìm thấy cho bản thân trong một vị trí ở đây, nếu Trump đắc cử, chúng ra sẽ ở trong một thế giới khác."

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump nhấn mạnh: "Hôm qua, Joe Biden đã gọi tôi là George. Không thể nhớ ra tên tôi. Các cơ quan truyền thông tin giả đang cố gắng tối đa để che đậy việc này."

Ông Biden, nếu đắc cử sẽ là tổng thống Mỹ cao tuổi nhất, đã kịch liệt phản bác những cáo buộc của Tổng thống Trump về sức khỏe tâm thần của bản thân ông, nói rằng đây là một chiến thuật nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi thành tích của tổng thống trong thời gian nắm quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục