Bầu cử Mỹ: Thêm một ứng cử viên của Đảng Cộng hòa bỏ cuộc

George Pataki, cựu Thống đốc bang New York vào thời điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, đã tuyên bố sẽ rút khỏi cuộc đua vào vị trí ông chủ Nhà Trắng.
Bầu cử Mỹ: Thêm một ứng cử viên của Đảng Cộng hòa bỏ cuộc ảnh 1Ứng cử viên đảng Cộng hòa George Pataki. (Nguồn: desmoinesregister.com)

Báo chí Mỹ cho biết George Pataki, cựu Thống đốc bang New York vào thời điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, đã tuyên bố sẽ rút khỏi cuộc đua vào vị trí ông chủ Nhà Trắng.

Tuyên bố trên được ông Pataki, ứng cử viên theo trường phái ôn hòa của Đảng Cộng hòa, đưa ra trong cuộc gặp những người ủng hộ chủ chốt ngày 29/12.

Phát biểu với tờ Địa cầu Boston, hai ủng hộ viên của ông Pataki nói rằng họ đã nói chuyện với cựu Thống đốc bang New York và thất vọng về quyết định trên, nhưng không hề bất ngờ.

Ông Pataki, 70 tuổi, ra ứng cử ngay từ giai đoạn đầu nhưng đã không giành được sự ủng hộ cần thiết trong nội bộ Đảng Cộng hòa.

Ngay tại bang New Hamshire, nơi ông đầu tư rất nhiều thời gian và nguồn lực nhưng sự ủng hộ cũng rất khiêm tốn.

Cuộc thăm dò dư luận mới nhất của ARG cho thấy nếu có một cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại bang này để giành tấm vé duy nhất của Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống thì tỷ lệ ủng hộ của cử tri giành cho ông Pataki cũng chưa đến 1%.

Với sự ra đi của ông Pataki, số ứng cử viên tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa hiện rút xuống còn 12 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.