Biển Đông sắp đón cơn bão thứ 4: 2 kịch bản ảnh hưởng đến Việt Nam

Với tất cả những điều kiện hiện tại và tương lai cho thấy đường đi của áp thấp nhiệt đới và sau này có thể là cơn bão số 4 sẽ rất phức tạp so với cơn bão Yagi (bão số 3).

(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)
(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Chiều 16/9, chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết hiện có 1 áp thấp nhiệt đới ở phía Đông của Philippines. Sau khi đi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 4, song không thể mạnh như bão Yagi (bão số 3).

Theo đó, hồi 13 giờ chiều 16/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 123,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông đảo Luzon của Philippines, cường độ áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Ông Hưởng cũng cho biết vị trí của áp thấp nhiệt đới này hình thành tương đối giống với vị trí hình thành của cơn bão số 3 (Yagi), tức là cùng ở vị trí phía Đông đảo Luzon (Philippines). Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường hiện nay, áp thấp nhiệt đới này phải chia sẻ năng lượng, lượng ẩm với cơn bão khác đang hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương.

“Vì thế, khi đi vào Biển Đông áp thấp nhiệt đới này không mạnh ngay thành bão mà sẽ phải mất 1-2 ngày để hoàn thành cấu trúc và có thể phát triển thành bão. Ngoài chịu sự tương tác với cơn bão đang hoạt động ở ngoài Tây Bắc Thái Bình Dương, khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới trên còn chịu tác động của dòng dẫn đường quy mô lớn từ áp cao cận nhiệt đới có biến động nhiều,” ông Hưởng nhấn mạnh.

Ngoài ra theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo sẽ có thêm 1 hình thế thời tiết không thuận lợi khác - đó là khối không khí lạnh có thể ảnh hưởng đến Việt Nam vào giai đoạn sau ngày 19/9.

“Với tất cả những điều kiện hiện tại và tương lai cho thấy đường đi của áp thấp nhiệt đới và sau này có thể là cơn bão số 4 sẽ rất phức tạp so với cơn bão Yagi (cơn bão số 3) vừa qua,” ông Hưởng lưu ý.

Cũng theo ông Hưởng, cơ quan khí tượng nhận định khoảng sáng 17/9 khi đi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới sẽ có xu hướng mạnh dần, nhưng đến khoảng ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới trên mới có khả năng mạnh lên thành bão.

Sau đó khi bão di chuyển đến khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa có khả năng xảy ra 2 kịch bản gây ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Kịch bản thứ nhất, khi mạnh lên thành bão sẽ di chuyển thẳng vào khu vực Trung Trung Bộ. Kịch bản thứ hai là áp thấp nhiệt đới sau khi mạnh lên thành bão sẽ đổi hướng di chuyển lên Tây Tây Bắc, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

“Tất cả mô hình dự báo của Việt Nam và quốc tế đều nhận định cường độ của áp thấp nhiệt đới sau khi mạnh lên thành bão không thể mạnh như bão Yagi,” ông Hưởng nhấn mạnh.

Trước mắt, với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, sau khả năng cao trở thành cơn bão số 4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra 3 lưu ý.

Đầu tiên là lưu ý về gió mạnh, sóng lớn trên biển ở khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông, phía Đông của Kinh tuyến 114, phía Bắc vĩ tuyến 14.

Dự báo, từ sáng 17/9, vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 7 giật cấp 9, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực này đều nguy hiểm. Tác động trên đất liền cần theo dõi tiếp vì bão sẽ có nhiều thay đổi sau khi đi vào Biển Đông và khi di chuyển đến khu vực giữa Biển Đông.

“Dự báo nếu theo kịch bản thứ 2, bão số 4 sẽ ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam vào cuối tuần này. Còn nếu theo kịch bản số 1 thì tác động của bão có thể đến sớm hơn 1-2 ngày,” ông Hưởng lưu ý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.