Biến thể của virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi xuất hiện tại Nhật Bản

Bộ Y tế Nhật Bản cho hay một phụ nữ ngoài 30 tuổi, người đã tới Nhật Bản hôm 19/12, đã được phát hiện nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2 ở Nam Phi.
Biến thể của virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi xuất hiện tại Nhật Bản ảnh 1Quầy check-in tại sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản dừng phục vụ hành khách do dịch COVID-19 bùng phát. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Chính phủ Nhật Bản đã xác nhận sự hiện diện của biến thể của virus SARS-CoV-2 được tìm thấy ở Nam Phi trước đó, lần đầu tiên sau khi nước này vừa nhận dạng hơn 10 ca nhiễm một biến thế khác của SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh chóng tại Anh.

Bộ Y tế Nhật Bản cho hay một phụ nữ ngoài 30 tuổi, người đã tới Nhật Bản hôm 19/12, đã được phát hiện nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2 ở Nam Phi.

[Nhật Bản tạm ngừng cho nhập cảnh để ngăn chặn biến thể của SARS-CoV-2]

Giới chức y tế Nam Phi cho hay biến thể mới này có thể là thủ phạm dẫn tới tình trạng tăng đột biến các ca nhiễm tại nước này.

Thông báo về việc phát hiện biến thể có liên quan tới Nam Phi được đưa ra sau khi Chính phủ Nhật Bản ngày 28/12 bắt đầu cấm công dân nước ngoài không cư trú được nhập cảnh vào nước này sau khi phát hiện biến thể có liên quan đến Anh tại Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục