Biểu tình lớn phản đối xuyên tạc lịch sử ở Campuchia

Biểu tình lớn phản đối xuyên tạc lịch sử về Tuol Sleng

Sáng 9/6, khoảng 10.000 người đã tbiểu tình tại Phnom Penh để phản đối lời xuyên tạc lịch sử của lãnh đạo đảng đối lập ở Campuchia.
Sáng 9/6, khoảng 10.000 nạn nhân chế độ diệt chủng KhmerĐỏ đã tổ chức biểu tình tại Quảng trường dân chủ ở Phnom Penh để phản đối ôngKem Sokha, quyền Chủ tịch đảng đối lập Cứu dân tộc Campuchia (CNRP), do ông nàyđã “xuyên tạc sự thật lịch sử” khi nói rằng nhà tù Tuol Sleng là giả hiệu doViệt Nam dựng lên.  [Campuchia: Bị đi tù nếu phủ nhận tội ác Khmer Đỏ] Nhữngngười tham gia biểu tình bao gồm những nạn nhân trực tiếp còn sống sót, thânnhân của chế độ diệt chủng, đã biểu thị hoàn toàn đồng tình với phát biểu củaHội trưởng Chum Mey “kịch liệt phản đối phát biểu xuyên tạc sự thật lịch sự,xúc phạm nặng nề đối với 3 triệu người đã chết dưới chế độ diệt chủng Khmer Đỏtừ 1975-1979, trong đó có khoảng 2 vạn người đã chết ở nhà tù khét tiếng Tuol Sleng.” Tạicuộc biểu tình, ông Chum Mey, nói rằng thực tế lịch sử đã bác bỏ hoàn toàn luậnđiệu của ông Kem Sokha trong phát biểu ngày 18/5 tại tỉnh Kandal rằng nếu thựcsự Tuoln Sleng là nhà tù diệt chủng thì  quân Pol Pot phải giật sập trước rút khỏi khỏiPhnom Penh năm tháng 1/1979. ÔngChum Mey nói trước cuộc tấn công thần tốc của quân đội Mặt trận dân tộc cứunước Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam vào giải phóng thủ đô Phnom Penh7/1/1979, bọn đao phủ ở Tuol Sleng đã phải tháo chạy, nhưng chứng tích về sự dãman của chúng vẫn còn lại; chính cựu Giám đốc nhà tù Tuol Sleng đã phải nhậntội trước Tòa án xét xử tội ác  (ECCC) vàbị kết án hơn 30 năm tù giam; và hiện nay các nhân vật đầu sỏ của Khmer Đỏ nhưcựu Chủ tịch Quốc hội Nuon Chhea, cựu Chủ tịch nước Khieu Samphan vẫn còn tiếptục đối diện với ECCC để điều trần về những tội ác của chế độ Khmer Đỏ và tráchnhiệm cá nhân của họ. Saucuộc biểu tỉnh, ông Chum Mey đã dẫn đầu 500 người đến trụ sở đảng CNRP để traokiến nghị đòi ông Kem Sokha phải đến thắp hương tại nhà tù Tuol Sleng để tạ lỗinhững nạn nhân của chế độ diệt chủng sau những phát biểu vô trách nhiệm củaông. Tại cổng trụ sở CNRP, bà Mu Sochun, Tổngthư ký đảng, cùng một số lãnh đạo khác của đảng đối lập đã tiếp nhận kiến nghịtừ ông Chum Mey và hứa sẽ chuyển đến ông Kem Sokha nhưng đã tránh bình luận vềđáp ứng của quyền chủ tịch đảng đối lập.
Biểu tình lớn phản đối xuyên tạc lịch sử về Tuol Sleng ảnh 1
Chủ tịch Hội nạn nhân chế độ diệt chủng Khmer Đỏ Chum May trao kiến nghị phải đối cho Tổng thư ký đảng đối lập CNRP Mu Sochua (Ảnh: Trần Chí Hùng/Vietnam+)
Theo Hội nạn nhân chế độ diệt chủng, cùngngày, nhiều cuộc biểu tình tương tự đã xảy ra ở hầu hết các tỉnh của Campuchia. Sau giải phóng 7/1/1979, nhà tù Tuol Sleng,vốn là một trường trung học, đã trở thành bảo tàng tội ác diệt chủng của chế độKhmer Đỏ, thu hút nhiều khách trong và ngoài nước đến tham quan./. 
Trần Chí Hùng/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tiểu sử Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra

Tiểu sử Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra

Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam-Thái Lan vào ngày 15-16/5./.

Trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Vientiane (Lào), tối 9/10/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan lên tầm cao mới

Chuyến thăm của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra - chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Thái Lan đến Việt Nam sau 11 năm - là dịp quan trọng để hai bên đưa mối quan hệ đó tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả hơn.