Biểu tình phản đối cải cách năng lượng tại Mexico

Hàng nghìn người dân Mexico biểu tình phản đối chương trình cải cách năng lượng của chính phủ cho phép các công ty nước ngoài đầu tư.
Ngày 6/10, hàng nghìnngười dân Mexico đã xuống đường biểu tình phản đối chương trình cải cách nănglượng của chính phủ do Tổng thống Enrique Pena Nieto đề xuất.

Chương trình này cho phépcác công ty nước ngoài đầu tư vào ngành năng lượng trong nước, lĩnh vực màtrước đây chỉ có Tập đoàn Dầu khí quốc gia Mexico (PEMEX) độc quyền khai thác.

Cuộc biểu tình do lãnh đạo phe đối lập Andres Manuel Lopez Obrador dẫn đầu và cósự tham gia của hơn 12.000 người.

Phát biểu trước đám đông, ông Obrado - người từng thất cử trước ông Pena Nietotrong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng Bảy năm ngoái - cáo buộc chính phủ muốntự ý áp dụng chương trình cải cách năng lượng mà không thông qua trưng cầu ýdân. Ông hối thúc công khai lấy ý kiến của dân chúng về các đề xuất cải cách,đồng thời cảnh báo sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc biểu tình khác trong khi chờ đợiquyết định của chính phủ.

Tháng trước, ông Obrador cũng đã dẫn đầu một cuộc biểu tình có hơn 40.000 ngườitham gia nhằm phản đối các đề xuất cải cách năng lượng và thuế quan của chínhphủ.

Tuy nhiên, ngay sau đó Tổng thống Nieto đã lên tiếng bảo vệ những chính sách đổimới của chính phủ khi nhấn mạnh việc mở cửa cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tưvào lĩnh vực năng lượng trong nước là nhằm thúc đẩy PEMEX đẩy mạnh quá trìnhhiện đại hóa cơ cấu.

PEMEX là tập đoàn dầu khí lớn thứ tư thế giới và có vai trò đầu tàu trong nềnkinh tế Mexico khi đóng góp tới 1/3 tổng thu nhập quốc dân.

Kể từ khi được quốc hữu hóa vào năm 1938, bất cứ kế hoạch nào cho phép nướcngoài đầu tư vào lĩnh vực năng lượng ở Mexico đều vấp phải sự phản đối mạnh mẽtừ người dân và các thành viên phe đối lập.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, do sản lượng của PEMEX giảm mạnh, từ 3,4triệu thùng/ngày năm 2004 xuống chỉ còn 2,5 triệu thùng/ngày năm 2012, nên Tổngthống Nieto đã buộc phải đề xuất cho phép các công ty nước ngoài hợp tác vớiPEMEX nhằm vừa vực dậy ngành năng lượng, nâng cao khả năng và sản lượng khaithác, đồng thời tạo thêm nguồn thu cho hà nước trong bối cảnh tài chính ngàycàng eo hẹp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.