"Bình Định cần phát huy tiềm năng phát triển kinh tế"

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tỉnh phát huy hơn tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định ngày 8/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị tỉnh Bình Định cần phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Lê Hồng Anh khẳng định Bình Định có vị trí và thiên nhiên ưu đãi thuận lợi với đầy đủ cả 3 vùng đồng bằng, miền núi và biển đảo; có nhiều tài nguyên, khoáng sản và nguồn nhân lực dồi dào; có hệ thống đường giao thông thuận lợi cả đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường biển và đặc biệt là có bề dày về truyền thống cách mạng.

Vì vậy, để phát huy các tiềm năng lợi thế đó, tỉnh cần huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cũng yêu cầu tỉnh Bình Định cần đẩy mạnh phát triển các ngành sản xuất công nghiệp có thế mạnh và chuẩn bị tốt các điều kiện để thu hút đầu tư trong và ngoài nước; thực hiện tốt các biện pháp tăng thu ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tham nhũng.

Cùng với việc chăm lo an sinh xã hội, nhất là đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc miền núi khó khăn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, Bình Định cần thực hiện đồng bộ các giải pháp giữ gìn trật tự an ninh chính trị xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Đặc biệt, Bình Định cần tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng thông qua việc đổi mới nội dung, hình thức trong sinh hoạt Đảng và triển khai học tập Nghị quyết của Đảng; tiếp tục triển khai và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, trong đó lưu ý các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và công tác xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong thời gian qua và nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng thời tỉnh cũng kiến nghị về việc hỗ trợ kinh phí kịp thời để triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống hạn trong vụ sản xuất hè thu 2013 và sớm phê duyệt, đầu tư xây dựng các dự án lớn, như: nhà máy lọc hóa dầu Nhơn Hội; các công trình đường giao thông còn lại của quốc lộ 1A và quốc lộ 19; đường cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Bình Định; xây dựng hồ chứa nước Đồng Mít, huyện An Lão; kéo điện bằng cáp ngầm vượt biển ra xã đảo Nhơn Châu (thành phố Quy Nhơn) và đầu tư kinh phí nâng cấp và mở rộng Bảo tàng Quang Trung thành Bảo tàng Quốc gia.

Thay mặt Bộ Chính trị,  Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Định đã nỗ lực vượt qua những khó khăn thách thức trong bối cảnh ảnh hưởng của sự suy giảm kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bình Định còn một số tồn tại và hạn chế cần sớm khắc phục như tốc độ tăng trưởng còn thấp, việc triển khai các dự án còn chậm, việc quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản còn thiếu sót; đời sống của một số phận nhân dân, nhất là vùng miền núi, dân tộc còn gặp khó khăn và tình hình an ninh trật tự vùng nông thôn một số nơi vẫn còn tiềm ẩn phức tạp.

Bên cạnh đó, sự huy động nguồn lực trong các doanh nghiệp và dân cư phục vụ sự nghiệp phát triển vẫn còn khiêm tốn và việc kiểm tra, giám sát quán triệt nghị quyết của Đảng cho các cấp vẫn còn chậm.

Về các kiến nghị của lãnh đạo tỉnh, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và giao cho Văn phòng Trung ương Đảng tập hợp để gửi đến Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết.

Trong thời gian làm việc ở Bình Định đến hết ngày 9/4, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và đoàn công tác đã đến thăm Trung đoàn Không quân 940, thăm và làm việc tại huyện Hoài Ân; dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung, Bảo tàng Thiên Ấn tại huyện Tây Sơn; khu kinh tế Nhơn Hội và Cảng Quy Nhơn./.

Viết Ý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục