Binh sỹ đào tẩu Triều Tiên mang trong người kháng thể bệnh than

Ngày 26/12, Kênh A (Hàn Quốc) đưa tin 1 trong 4 binh sỹ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc trong năm 2017 đã được phát hiện có kháng thể đối với bệnh than.
Binh sỹ đào tẩu Triều Tiên mang trong người kháng thể bệnh than ảnh 1Vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 của Triều Tiên ngày 29/11. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo International Business Times, ngày 26/12, Kênh A (Hàn Quốc) đưa tin 1 trong 4 binh sỹ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc trong năm 2017 đã được phát hiện có kháng thể đối với bệnh than.

Vi khuẩn bệnh than có thể được sử dụng làm vũ khí hóa học.

Một quan chức tình báo Hàn Quốc giấu tên tiết lộ: "Kháng thể bệnh than đã được phát hiện trong cơ thể một binh sỹ Triều Tiên đào tẩu trong năm nay."

[Báo Nhật: Triều Tiên thử nghiệm đưa vi khuẩn than vào tên lửa]

Tuy nhiên, quan chức này không nói rõ binh sỹ nào có kháng thể bệnh than trong người. Việc có kháng thể có nghĩa là binh sỹ nói trên hoặc là miễn dịch với bệnh than, hoặc có thể đã bị nhiễm loại vi khuẩn này.

Hồi tuần trước, báo Asahi (Nhật Bản) đưa tin Triều Tiên đã bắt đầu thử nghiệm đưa vi khuẩn bệnh than vào tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Trong khi đó theo mạng tin Bloomberg, chính phủ Hàn Quốc tin rằng Triều Tiên có khoảng 2.500 đến 5.000 tấn vũ khí hóa học và Bình Nhưỡng có khả năng sản xuất các loại vũ khí sinh học sử dụng vi khuẩn bệnh than hay đậu mùa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục