Bình Thuận: Tai nạn giao thông đường sắt làm 2 người thương vong

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe công nông thiếu quan sát khi băng qua điểm giao nhau với đường sắt. Vụ tai nạn làm tài xế công nông tử vong tại chỗ, lái tàu bị thương phải cấp cứu.

Sáng 16/3, một vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận xảy ra làm một người chết, một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, tàu SE8 đang trên đường hành trình theo hướng Bắc-Nam, khi tàu đi đến Km1608+200 thuộc địa bàn huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đã xảy ra va chạm với xe công nông tại đường ngang dân sinh giao với đường sắt.

[Thừa Thiên-Huế: Tai nạn đường sắt Bắc-Nam, một người thiệt mạng]

Vụ tai nạn làm xe công nông bị đứt đôi, văng ra hai bên đường tàu. Người đàn ông điều khiển xe công nông tử vong tại chỗ.

Lái tàu SE8 là ông Phạm Đức Sơn bị thương được đưa đi cấp cứu, tất cả hành khách trên tàu đều an toàn.

Khu vực xảy ra va chạm giữa tàu hỏa SE8 và xe công nông có biển cảnh báo, không gác chắn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe công nông thiếu quan sát khi băng qua điểm giao nhau với đường sắt.

Đến trưa 16/3, giao thông trên tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận được giải tỏa, thông suốt.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục