Bộ trưởng Giáo dục nhậm chức Thủ tướng lâm thời Haiti

Bộ trưởng Giáo dục Haiti Jean-Michel Lapin đã nhậm chức Thủ tướng lâm thời của đảo quốc Caribe này sau khi ông Jean Henry Ceant đệ đơn xin từ chức thủ tướng trước đó.
Thủ tướng Haiti Jean Henry Ceant (thứ 3, trái, hàng trước) đã đệ đơn từ chức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Haiti Jean Henry Ceant (thứ 3, trái, hàng trước) đã đệ đơn từ chức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 21/3, Bộ trưởng Giáo dục Haiti Jean-Michel Lapin đã nhậm chức Thủ tướng lâm thời của đảo quốc Caribe này trong một phiên họp tham vấn bất thường của Chính phủ do Tổng thống Jovenel Moise chủ trì để tham khảo ý kiến thành viên nội các.

Cùng ngày trước đó, ông Jean Henry Ceant cũng đã chính thức đệ đơn xin từ chức thủ tướng, 3 ngày sau khi Hạ viện Haiti bỏ phiếu bất tín nhiệm và ra nghị quyết bãi nhiệm ông.

Tổng thống Moise đã đánh giá cao việc ông Lapin nhậm chức trong “hoàn cảnh đặc biệt với nhiều thách thức,” trong khi tân Thủ tướng lâm thời cam kết “sẽ làm việc vì hòa bình và sự ổn định” của đất nước.

Ông Lapin đã là Thủ tướng thứ 3 trong 2 năm cầm quyền của Tổng thống Moise.

Haiti đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị, và tình hình càng trở nên nghiêm trọng sau đợt biểu tình kéo dài 2 tuần từ ngày 7/2 vừa qua, sau lễ kỷ niệm 33 năm lật đổ chính quyền của ông Jean Claude Duvalier (1971-1986).

[Hạ viện Haiti thông qua nghị quyết bãi nhiệm Thủ tướng Ceant]

Hàng nghìn người dân Haiti đã đổ xuống các đường phố để yêu cầu Tổng thống Moise phải từ chức, bất chấp những biện pháp kinh tế mà chính quyền nước này đưa ra nhằm giảm các chi phí công và thâm hụt tài chính.

Người biểu tình yêu cầu công lý sau khi một cuộc kiểm toán phát hiện ra những “bất thường” trong chương trình dầu khí ưu đãi PetroCaribe từ Venezuela, liên quan tới 15 bộ trưởng mãn nhiệm và đương nhiệm, cũng như một doanh nghiệp do ông Moise đứng đầu trước khi làm tổng thống.

Trong khi đó, việc Hạ viện Haiti không thông qua ngân sách hoạt động 1,65 tỷ USD cho chính phủ, cũng như việc triển khai các biện pháp thắt lưng buộc bụng theo đề xuất của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân, càng khiến cho tình hình Haiti bế tắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.