Bộ trưởng Hàn Quốc: Triều Tiên có thể phóng tên lửa tầm ngắn

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo ngày 8/10 cho rằng Triều Tiên có thể phóng một quả tên lửa tầm ngắn nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2015).
Bộ trưởng Hàn Quốc: Triều Tiên có thể phóng tên lửa tầm ngắn ảnh 1Triều Tiên sắp phóng tên lửa tầm thấp? (Nguồn: EPA)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Han Min-koo ngày 8/10 cho rằng Triều Tiên có thể phóng một quả tên lửa tầm ngắn nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2015).

Bộ trưởng Han Min-koo được hãng tin trên dẫn lời phát biểu tại một phiên họp của Quốc hội Hàn Quốc: “Có những dấu hiệu về một vụ phóng tên lửa tầm ngắn.”

Ông còn nói thêm rằng Triều Tiên cũng đang chuẩn bị cho một buổi lễ quy mô lớn vào ngày 10/10 tới nhân dịp này.

Nhiều quan chức quân đội Hàn Quốc nhận định rằng Triều Tiên có thể sẽ phóng tên lửa loại KN-09 từ một địa điểm gần thành phố cảng Wonsan ở phía Đông của Triều Tiên.

Hồi tháng trước, Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng một loạt vệ tinh lên quỹ đạo trong khuôn khổ chương trình phát triển vũ trụ, đồng thời gọi đây là việc thực hiện quyền chủ quyền của mình nhưng Hàn Quốc và Mỹ vẫn luôn coi đây là vỏ bọc để Bình Nhưỡng tiến hành thử công nghệ tên lửa đạn đạo vốn vẫn bị cấm theo các nghị quyết của Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.