Bộ trưởng Mỹ xác nhận khôi phục hoàn toàn VFA với Philippines

Bộ trưởng Austin viết trên Twitter: "Quyết định này mang tính quan trọng sống còn đối với hiệp ước liên minh giữa chúng tôi và Philippines - đồng minh lâu năm của chúng tôi ở châu Á."
Bộ trưởng Mỹ xác nhận khôi phục hoàn toàn VFA với Philippines ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Asia Times)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 30/7 thông báo khôi phục hoàn toàn Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA) ký năm 1998, cho phép triển khai binh sỹ và thiết bị quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Philippines.

Bộ trưởng Austin viết trên Twitter: "Quyết định này mang tính quan trọng sống còn đối với hiệp ước liên minh giữa chúng tôi và Philippines - đồng minh lâu năm của chúng tôi ở châu Á."

Theo xác nhận của ông Austin, hợp tác song phương vẫn đặc biệt quan trọng đối với "an ninh, ổn định và thịnh vượng" ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

[Philippines khôi phục hoàn toàn thỏa thuận quân sự VFA với Mỹ]

Được ký năm 1998, VFA được coi là khuôn khổ pháp lý cho hàng nghìn binh sỹ Mỹ đồn trú tại Philippines và cho phép hai nước tiến hành hàng trăm cuộc tập trận chung thường niên cũng như triển khai các chiến dịch hỗ trợ nhân đạo.

Tuy nhiên, tháng 2/2020, Tổng thống Rodrigo Duterte thông báo với phía Mỹ về việc sẽ hủy bỏ thỏa thuận trên do bất bình đối với việc một thượng nghị sỹ của Philippines bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh Mỹ.

Tháng 6/2020, Manila thông báo đình chỉ quyết định hủy VFA do tình hình chính trị và những diễn biến khác trong khu vực.

Tháng 11/2020, Philippines tiếp tục đình chỉ quyết định hủy VFA với Mỹ, với lý do để tìm kiếm một thỏa thuận mở rộng hơn, có nhiều lợi ích chung hơn, được đôi bên đồng thuận hơn, hiệu quả và lâu dài hơn về cách thức thúc đẩy khả năng phòng thủ chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.