Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nêu điều kiện Triều Tiên nhận được viện trợ

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tuyên bố rằng Triều Tiên sẽ chỉ nhận được viện trợ sau khi nước này thể hiện các động thái “có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược” hướng tới việc phi hạt nhân hóa.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nêu điều kiện Triều Tiên nhận được viện trợ ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 3/6 tuyên bố rằng Triều Tiên sẽ chỉ nhận được viện trợ sau khi nước này thể hiện các động thái “có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược” hướng tới việc phi hạt nhân hóa.

Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng con đường hướng tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến vào ngày 12/6 tới còn gập ghềnh.

Ông Mattis đã đưa ra phát biểu trên trước cuộc gặp 2 người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản bên lề Đối thoại Shangri-la ở Singapore.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên. Triều Tiên sẽ chỉ nhận được viện trợ khi nước này thể hiện các động thái có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược hướng tới việc phi hạt nhân hóa”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục