Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng hoảng hiến pháp

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo về những hậu quả tiềm ẩn đối với thị trường tài chính nếu trần nợ công không được nâng lên vào đầu tháng 6.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng hoảng hiến pháp ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 7/5 đã đưa ra một cảnh báo rằng thất bại của quốc hội trong giải quyết vấn đề trần nợ công có thể gây ra “một cuộc khủng hoảng hiến pháp,” bên cạnh những nghi vấn về khả năng thanh toán nợ công của chính quyền liên bang.

Bộ trưởng Yellen cảnh báo về những hậu quả tiềm ẩn đối với thị trường tài chính nếu trần nợ công không được nâng lên vào đầu tháng 6, thời điểm mà bà cho rằng chính quyền liên bang có thể hết ngân sách hoạt động.

Bộ trưởng Yellen cũng lưu ý rằng các cuộc thảo luận về vấn đề này không nên diễn ra “với một khẩu súng nhắm vào đầu của những người dân Mỹ.”

[Tổng thống Biden triệu tập 4 quan chức Quốc hội sau cảnh báo vỡ nợ sớm]

Bà Yellen nói: “Đó là việc quốc hội phải làm. Nếu họ không làm được, chúng ta sẽ hứng chịu một thảm họa về kinh tế và tài chính do chính chúng ta tạo ra... Điều này sẽ là một cuộc khủng hoảng hiến pháp."

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu quốc hội nâng trần nợ công vô điều kiện.

Hạ viện Mỹ, do phe Cộng hòa nắm thế đa số, ngày 26/4 đã thông qua đề xuất tăng giới hạn nợ quốc gia, nhưng đi kèm với biện pháp cắt giảm mạnh chi tiêu - động thái vấp phải sự phản đối từ Tổng thống Biden và phe Dân chủ.

Tổng thống Biden dự kiến họp tại Nhà Trắng vào ngày 9/5 với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell và các thành viên chủ chốt của đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ để thảo luận về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.