Bộ trưởng Y tế Haiti được chỉ định làm Thủ tướng lâm thời

Ngày 21/12, Bộ trưởng Y tế Haiti Duperval Guillaume được chỉ định làm Thủ tướng chính phủ lâm thời nước này, thay ông Lamothe từ chức tuần trước.
Bộ trưởng Y tế Haiti được chỉ định làm Thủ tướng lâm thời ảnh 1Bộ trưởng Y tế Haiti Florence Duperval Guillaume. (Nguồn: france24)

Ngày 21/12, Bộ trưởng Y tế Haiti Florence Duperval Guillaume đã được chỉ định làm Thủ tướng chính phủ lâm thời nước này, thay ông Laurent Lamothe từ chức hồi tuần trước.

Đây là một phần trong nỗ lực hướng tới việc giải quyết bế tắc chính trị tồn tại lâu nay ở quốc gia này.

Theo hiến pháp Haiti, bà Guillaume sẽ đảm nhiệm cương vị thủ tướng trong 30 ngày trước khi Tổng thống nước này Michel Martelly đề cử một ứng viên chính thức để trình Quốc hội thông qua.

Trong danh sách ứng cử viên thủ tướng có cựu Thủ tướng Jean-Max Bellerive, Bộ trưởng Tài chính Marie-Carmelle Jean-Mari và cựu Bộ trưởng Nội vụ Jocelerme Privert.

Bà Guillaume giữ chức Bộ trưởng y tế Haiti từ năm 2011. Trong nhiệm kỳ vừa qua, bà đã có nhiều đóng góp trong việc cải cách hệ thống y tế yếu kém của Haiti, với việc thành lập hàng loạt bệnh viện mới, ngăn chặn dịch tả và sự lây lan của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Bà Guillaume được chỉ định làm thủ tướng lâm thời Haiti trong bối cảnh Thủ tướng Lamothe vừa tuyên bố từ chức để xoa dịu căng thẳng chính trị trong nước sau khi bùng phát làn sóng biểu tình chống chính phủ yêu cầu Tổng thống Martelly và Thủ tướng Lamothe từ chức. Mỹ và Liên hợp quốc cảnh báo quốc gia Caribbean nghèo khó này đang đứng bên bờ vực khủng hoảng chính trị.

Trước đó, Haiti đã buộc phải hoãn bầu cử quốc hội và bầu cử địa phương hôm 26/10 vừa qua do Quốc hội không thông qua được luật bầu cử.

Quốc hội hiện nay của Haiti sẽ phải đóng cửa vào ngày 12/1/2015 nếu như nước này không thể tổ chức tổng tuyển cử trước khi Thượng viện kết thúc nhiệm kỳ. Nếu tình huống này xảy ra, Haiti sẽ không thể có chính phủ cho tới khi tiến hành bầu cử tổng thống vào cuối năm 2015, thời điểm Tổng thống Martelly mãn nhiệm.

Để ngăn kịch bản xấu xảy ra, Tổng thống Martelly cam kết sẽ tiến hành tham vấn với nhiều nhóm khác nhau. Nếu cuộc bầu cử Quốc hội và bầu cử địa phương được tổ chức, người dân Haiti sẽ bầu chọn 20 thượng nghị sỹ, 102 hạ nghị sỹ cho Quốc hội và lãnh đạo các thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.