Thủ tướng Haiti tuyên bố từ chức sau làn sóng bạo loạn đường phố

Thủ tướng Lamothe tuyên bố "hoàn thành nhiệm vụ" khi rời nhiệm sở, đồng thời cho rằng Haiti đang trải qua sự chuyển đổi sâu sắc, năng động và có lợi cho người dân.
Thủ tướng Haiti tuyên bố từ chức sau làn sóng bạo loạn đường phố ảnh 1Người dân biểu tình tại trung tâm thủ đô Port-au-Prince ngày 12/12, kêu gọi Thủ tướng từ chức và tiến hành tổng tuyển cử. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sáng 14/12, Thủ tướng Haiti Laurent Lamothe đã tuyên bố từ chức cùng một số bộ trưởng, trong bối cảnh một ủy ban cố vấn do Tổng thống Michel Martelly thành lập trong tuần này tiếp tục khuyến cáo Thủ tướng nên từ chức trước làn sóng biểu tình chống chính phủ, đồng thời hối thúc chính quyền sớm tổ chức lại cuộc bầu cử quốc hội vốn bị trì hoãn suốt 3 năm qua.

Trong một bài phát biểu, ông Lamothe tuyên bố "hoàn thành nhiệm vụ" khi rời nhiệm sở, đồng thời cho rằng Haiti đang trải qua sự chuyển đổi sâu sắc, năng động và một sự thay đổi thực sự có lợi cho người dân nước này.

Trước đó, Tổng thống Michel Martelly cho biết đã chấp thuận khuyến cáo của ủy ban trên về việc thay thế Thủ tướng Lamothe. Trong khi đó, một số nhà phân tích chính trị cho rằng ông Lamothe có khả năng ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới.

Các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Martelly và Thủ tướng Limonthe cùng ngày 14/12 đã biến thành bạo loạn đường phố, buộc lực lượng cảnh sát và nhân viên an ninh thuộc Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc phải dùng hơi cay để giải tán một số người biểu tình quá khích muốn xông vào Dinh tổng thống.

Biểu tình xảy ra trong bối cảnh một bộ phận dân chúng Haiti lo ngại Tổng thống Martelly có thể sẽ tiếp tục điều hành đất nước bằng sắc lệnh khi quốc hội mãn nhiệm vào tháng 1/2015 sau 3 năm trì hoãn bầu cử.

Trước đó, Haiti đã buộc phải hoãn cuộc bầu cử quốc hội và bầu cử địa phương dự kiến được tổ chức hôm 26/10 vừa qua sau khi Quốc hội không thông qua luật bầu cử kịp thời vì vấp phải sự phản đối của các nghị sỹ và phe đối lập cho rằng hoạt động điều hành đất nước bị phe của Tổng thống Martelly thao túng.

Trước sự việc trên, Tổng thống Martelly đã cam kết tiếp tục tiến hành tham vấn với nhiều nhóm khác nhau trong xã hội nhằm đảm bảo cuộc bầu cử được tổ chức vào đầu năm tới kể cả khi các bất đồng chính trị chưa được giải quyết.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử quốc hội lần này sẽ chọn ra 20 thượng nghị sỹ, 102 hạ nghị sỹ và lãnh đạo thành phố.

Haiti là quốc gia nghèo nhất ở Tây Bán cầu và vẫn đang trong giai đoạn tái thiết kể từ sau trận động đất kinh hoàng năm 2010./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục