Bolivia hủy cuộc họp của tổ chức OAS về tình hình Venezuela

Đại sứ Bolivia Diego Pary, đại diện quốc gia vừa nhậm chức Chủ tịch OAS tuyên bố hủy cuộc họp bất thường để bàn về cuộc khủng hoảng thể chế tại Venezuela.
Bolivia hủy cuộc họp của tổ chức OAS về tình hình Venezuela ảnh 1(Nguồn: eluniversal)

Ngày 3/4, Đại sứ Bolivia Diego Pary, quốc gia vừa nhậm chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng thường trực Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), đã tuyên bố hủy cuộc họp bất thường được triệu tập cùng ngày tại cơ quan này để bàn về cuộc khủng hoảng thể chế hiện nay tại Venezuela.

Phát biểu với báo giới, ông Pary cho hay cuộc họp không thể tổ chức bởi Bolivia đã không được tham vấn trước khi triệu tập. Trước đó, vào tuần trước, Tổng Thư ký OAS Luis Almagro và 20 trong tổng số 34 quốc gia thành viên của tổ chức này đã yêu cầu Hội đồng thường trực tổ chức họp khẩn cấp bàn về tình hình Venezuela sau khi Tòa án tối cao nước này (TSJ) giành quyền lập pháp từ Quốc hội.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez cũng đã lên án việc 20 quốc gia thành viên OAS yêu cầu tổ chức một cuộc họp bất thường mà không tham vấn Bolivia - quốc gia chủ tịch luân phiên OAS, là hành động vi phạm tính thể chế của tổ chức này.

Ngay sau tuyên bố bất ngờ nêu trên của ông Pary, 20 quốc gia cùng ra công hàm phản đối, yêu cầu Bolivia xếp lại lịch họp về vấn đề Venezuela và cho rằng đã không được tham khảo trước khi ông này hủy cuộc họp. Các Đại sứ Canada Jennifer May Loton và Mexico Luis Alfonso de Alba cho rằng, ông Pary đã "lạm quyền". Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray cho rằng, quyết định hủy cuộc họp bất thường của Bolivia là "đơn phương" và "tùy tiện."

Theo dự kiến, trong cuộc họp, các nước sẽ xem xét việc áp dụng Hiến chương dân chủ với Venezuela bởi cho rằng TSJ đã vi phạm trật tự Hiến pháp.

Trước đó, ngày 2/4, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cảnh báo nước này sẽ không để OAS tiếp tục tấn công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.