Bolivia tăng cường an ninh trong chuyến thăm của Giáo hoàng Francis

Bolivia sẽ triển khai 15.000 cảnh sát để bảo vệ an ninh trong chuyến thăm nước này tới đây của Giáo hoàng Francis, sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10/7.
Bolivia tăng cường an ninh trong chuyến thăm của Giáo hoàng Francis ảnh 1Giáo hoàng Francis. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/6, Chánh văn phòng Nội các Bolivia Hugo Moldiz thông báo sẽ triển khai 15.000 cảnh sát để bảo vệ an ninh trong chuyến thăm nước này tới đây của Giáo hoàng Francis, sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10/7.

Theo ông Moldiz, binh sỹ Bộ Quốc phòng cũng sẽ được huy động để tham gia công tác bảo vệ an ninh cho Giáo hoàng đặc biệt là tại thủ đô La Paz và thành phố Santa Cruz, nơi Giáo hoàng sẽ làm lễ thánh.

Dự kiến, xe chở Giáo hoàng sẽ là một xe hơi đơn giản không bọc thép để ông có thể tiếp cận gần giáo dân dễ nhất có thể.

Hơn 150 nhân viên Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm cũng được huy động tham gia bảo vệ Giáo hoàng ở Santa Cruz.

Đây là lần thứ hai người đứng đầu tòa thánh Vatican thăm Bolivia. Giáo hoàng Jean Paul II cũng đã thăm quốc gia Nam Mỹ này.

Trong chuyến công du Nam Mỹ lần này, Giáo hoàng Francis cũng sẽ thăm Ecuador và Paraguay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.