BP: 100 ngày "ngập ngụa" trong đơn kiện và điều tra

Cách đây hơn ba tháng, ngày 22/4 đã trở thành ngày đáng quên với tập đoàn năng lượng BP khiến tập đoàn khổng lồ này chao đảo mạnh.

Ước tính hơn 5 triệu thùng dầu của BP đã chảy ra biển, khiến họ bị thất thoát khoảng 40% (tức 60 tỷ USD) giá trị thị trường. Chưa hết, dự kiến, BP sẽ phải chi từ 30-60 tỷ USD để khắc phục thảm họa dầu tràn tồi tệ nhất ở vùng biển nước Mỹ này. Đồng thời, họ đang bị bao vây bởi một loạt cuộc điều tra và đối diện trước nguy cơ là bên bị của một trong những "vụ kiện của thế kỷ."
Ngày 28/7 đánh dấu 100 ngày xảy ra sự cố tràn dầu ở Vịnh Mexico, kéo theo thảm họa "thủy triều đen" tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Cách đây hơn ba tháng, ngày 22/4 đã trở thành một ngày đáng quên đối với tập đoàn năng lượng BP của Anh. Vụ nổ và chìm giàn khoan Deepwater Horizon do BP quản lý khai thác ở Vịnh Mexico đã khiến tập đoàn khổng lồ này chao đảo mạnh, thậm chí phải thay Giám đốc điều hành và bán bớt tài sản nhằm khôi phục hình ảnh đã bị hủy hoại do vụ tràn dầu và lành mạnh hóa công việc kinh doanh.

Tuy nhiên, một loạt những thách thức lớn vẫn đang đợi BP trong lúc họ phải vật lộn để trang trải những chi phí liên quan đến thảm họa môi trường, lấy lại uy tín, sắp xếp lại cơ cấu cho hợp lý cũng như đối phó với rất nhiều vụ điều tra và kiện tụng.

Tập đoàn có trụ sở ở London này đã bổ nhiệm ông Robert Dudley làm Giám đốc điều hành mới thay ông Tony Hayward phải từ chức vì vụ tràn dầu. Ông Hayward đã bị chỉ trích nặng nề sau khi mô tả tác động của vụ tràn dầu là "khiêm tốn," và nhất là việc ông tham dự cuộc đua thuyền ở ngoài khơi bờ biển nước Anh trong lúc cư dân Mỹ bận rộn vật lộn với những đám dầu loang chạy dọc bờ biển Vịnh Mexico.

Ngoài thay đổi ở cấp quản lý, BP cũng phải bán bớt tài sản với tổng trị giá 30 tỷ USD và lập quỹ dự phòng hơn 32 tỷ USD để trang trải các chi phí dài hạn cho việc khắc phục sự cố tràn dầu. Ước tính hơn 5 triệu thùng dầu của BP đã chảy ra biển, khiến hãng bị thất thoát khoảng 40% (tức 60 tỷ USD) giá trị thị trường.

BP đã thua lỗ 17 tỷ USD trong quý 2 năm 2010 sau khi thiết lập quỹ dự phòng. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng số tiền trên sẽ không đủ để hãng trang trải các chi phí hiện nay để dọn sạch khu vực bờ biển, khôi phục hệ sinh thái địa phương và bồi thường cho những người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường này.

Một số ý kiến cho rằng BP sẽ phải chi từ 30-60 tỷ USD để khắc phục thảm họa dầu tràn tồi tệ nhất ở vùng biển nước Mỹ.

Chưa hết, BP đang bị bao vây bởi một loạt cuộc điều tra. Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái và Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt đầu tiến hành những "điều tra chính thức" liên quan đến sự cố dầu tràn.

Thượng viện Mỹ cũng đang xem xét điều tra vai trò của BP trong việc trả tự do cho Ali Mohmet al-Megrahi, công dân Libya bị buộc tội đánh bom máy bay của hãng hàng không Mỹ trên bầu trời Lockerbie (Scotland) năm 1988 làm 270 người thiệt mạng.

Trong khi đó, có tin một số cơ quan chính phủ Mỹ đang chuẩn bị tiến hành điều tra hình sự để xem xét liệu BP và ít nhất hai công ty khác có phạm tội "lừa dối" dư luận về sự cố tràn dầu hay không, chẳng hạn như báo cáo sai sự thật với các nhà quản lý, cản trở công lý hay làm sai lệch kết quả kiểm tra.

Trong một diễn biến khác, BP và các nạn nhân của thảm họa "thủy triều đen" ở Vịnh Mexico dự kiến sẽ ra đối chất tại tòa án bang Idaho trong ngày 29/7. Đây là lần đầu tiên hai bên đối mặt tại một phiên tòa liên quan tới vụ tràn dầu này, báo hiệu nó có thể trở thành một trong những "vụ kiện của thế kỷ."

Ủy ban Giải quyết tranh chấp liên quận (MDL) của bang Idaho, miền Tây nước Mỹ đang thụ lý giải quyết một núi đơn kiện chồng chất (khoảng 200 đơn) của các nạn nhân đến từ nhiều bang ven biển nước Mỹ.

Một phán quyết sẽ được đưa ra khoảng hai tuần sau phiên đối chất được coi là tạo điều kiện cho các luật sư của các bên "chạy đà" và chuẩn bị tinh thần cho phiên tòa có thể kéo dài nhiều năm này.

Trong thông báo ngày 28/7, BP cho biết họ đã trả tổng cộng 256 triệu USD tiền bồi thường cho những cư dân bị ảnh hưởng về thu nhập do thảm họa dầu tràn ở Vịnh Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục