Brazil điều tra gian lận cấp thị thực tại lãnh sự ở New York

Bộ Ngoại giao Brazil đang điều tra vụ gian lận liên quan đến việc cấp thị thực cho công dân Mỹ của các quan chức lãnh sự quán nước này tại New York, với số tiền thất thoát lên tới hàng trăm nghìn USD.
Brazil điều tra gian lận cấp thị thực tại lãnh sự ở New York ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: swiftpassportservices.com)

Bộ Ngoại giao Brazil đang điều tra vụ gian lận liên quan đến việc cấp thị thực cho công dân Mỹ của các quan chức lãnh sự quán nước này tại New York, với số tiền thất thoát lên tới hàng trăm nghìn USD.

Theo nhật báo Folha de Sao Paulo, số tiền bị gian lận ít nhất vào khoảng 500.000 USD. Tuy nhiên, có nguồn tin yêu cầu giấu tên của Bộ Ngoại giao Brazil cho biết con số này có thể lên tới 2 triệu USD.

Ba nhân viên Brazil làm việc tại lãnh sự không qua thi tuyển có dính líu tới vụ việc đã bị sa thải.

Cũng theo nguồn tin trên, vụ gian lận này là do lỗi trong hệ thống cấp thị thực. Hiện tại, người Mỹ trả hai mức phí để được cấp visa vào Brazil. Hai mức phí này được nhập riêng trong hệ thống thanh toán. Đây là lỗ hổng cho phép các quan chức có thể ghi chỉ nhận một trong hai mức phí, thậm chí nếu người nộp đơn đã thanh toán cả hai.

Hành vi gian lận này đã xảy ra ít nhất từ ba năm nay và thường diễn ra đối với các thị thực của các nghệ sỹ và vận động viên. Những người này phải trả một khoản phí là 40 USD và một khoản khác 190 USD. Khoản phí thứ 2 thường bị các nhân viên lãnh sự “ỉm” đi.

Bộ Ngoại giao Brazil khẳng định sẽ tiến hành điều tra vụ việc và lập đoàn kiểm toán nội bộ về tài chính của lãnh sự quán tại New York. Vụ bê bối này cũng đã được thông báo với các nhà chức trách Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.