Brazil sẽ miễn thị thực cho công dân Trung Quốc và Ấn Độ

Tổng thống Bolsonaro cho biết cơ quan chức năng Brazil sẽ triển khai các "bước đi" phù hợp với pháp luật để du khách Trung Quốc, Ấn Độ sẽ sớm không phải làm các thủ tục xin thị thực nhập cảnh Brazil.
Brazil sẽ miễn thị thực cho công dân Trung Quốc và Ấn Độ ảnh 1Khách du lịch Trung Quốc. (Nguồn: The Rio Times)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 24/10, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro thông báo Brazil sẽ miễn thị thực nhập cảnh đối với công dân Trung Quốc và Ấn Độ nhằm thu hút khách du lịch đến từ các nước này.

Phát biểu với báo giới sau khi tới Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, ông Bolsonaro cho biết cơ quan chức năng Brazil sẽ triển khai các "bước đi" phù hợp với pháp luật để khách du lịch Trung Quốc và Ấn Độ sẽ sớm không phải làm các thủ tục xin thị thực nhập cảnh Brazil.

[Nam Phi miễn thị thực cho du khách để thúc đẩy ngành du lịch]

Trong khi đó, Ngoại trưởng Brazil Ernesto Araujo cho biết đây không nhất thiết là một biện pháp “có đi có lại” và vì vậy rất có thể các công dân Brazil vẫn phải xin thị thực khi nhập cảnh vào Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, ông Araujo không nêu rõ khi nào biện pháp này có hiệu lực.

Đầu năm nay, Chính phủ Brazil cũng đã quyết định miễn thị thực nhập cảnh cho công dân các nước Mỹ, Australia, Nhật Bản và Canada, tuy nhiên những nước này chưa miễn thị thực đối với các công dân của Brazil./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục