Nam Phi miễn thị thực cho du khách để thúc đẩy ngành du lịch

Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi Aaron Motsoaledi nêu rõ du khách đến từ 4 nước Qatar, Saudi Arabia, UAE và New Zealand sẽ không cần thị thực để tới Nam Phi vì mục đích du lịch, dự hội nghị hay kinh doanh.
Nam Phi miễn thị thực cho du khách để thúc đẩy ngành du lịch ảnh 1Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi Aaron Motsoaledi. (Nguồn: African News Agency)

Ngày 15/8, Nam Phi thông báo sẽ miễn thị thực cho công dân của bốn quốc gia gồm Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và New Zealand trong nỗ lực nhằm thúc đẩy ngành du lịch.

Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi Aaron Motsoaledi nêu rõ du khách đến từ 4 nước trên sẽ không cần thị thực để tới Nam Phi vì mục đích du lịch, tham dự hội nghị hay kinh doanh.

Ông cho biết chính phủ cũng đang thảo luận với 4 nước về việc nới lỏng yêu cầu thị thực tương tự đối với công dân Nam Phi.

[Mỹ hạn chế thị thực với những người từng tới Triều Tiên]

Bộ trưởng Motsoaledi cho rằng động thái này của Chính phủ Nam Phi sẽ giúp thúc đẩy ngành du lịch và tạo thêm việc làm.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các số liệu chính thức được công bố hồi tháng Năm vừa qua cho thấy, lượng du khách tới Nam Phi từ châu Âu và Trung Đông đã giảm mạnh trong quý 1 của tài khóa này, trong khi đây vốn là thời điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất. Chỉ riêng trong giai đoạn tháng Tư đến tháng Năm vừa qua, số lượt du khách tới Nam Phi đã giảm hơn 10%.

Kinh tế Nam Phi đang gặp nhiều khó khăn với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 3,2% trong ba tháng đầu năm 2019 và tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao kỷ lục 29%. Chính phủ dự tính ngành du lịch có tiềm năng tạo thêm 2,1 triệu việc làm vào năm 2028.

Nam Phi cũng đang thảo luận về việc miễn thị thực cho công dân các nước Ghana, Cuba và Principe và Sao Tome. Nước này hiện đã miễn thị thực cho 82 trên tổng số 193 nước thành viên của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục