Brazil tăng cường an ninh tại thủ đô Brasilia sau bạo loạn

Quyền Thống đốc tỉnh Celina Leao cho biết một tiểu đoàn cảnh sát quân sự phụ trách an ninh sẽ được tăng từ 248 lên 500 thành viên, làm việc theo cơ chế thường trực nhằm đảm bảo “hòa bình tối đa.”
Brazil tăng cường an ninh tại thủ đô Brasilia sau bạo loạn ảnh 1Cảnh sát Brazil đã bắt giữ khoảng 1.500 đối tượng liên quan vụ việc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Brazil ngày 16/1 đã tăng cường an ninh thủ đô tại các tòa nhà chính phủ vừa bị các đối tượng gây rối đột nhập, đồng thời chính thức cáo buộc 39 người tội chống lại nhà nước trong vụ bạo loạn ngày 8/1.

Chính quyền tỉnh thủ đô Brasilia cho biết đã triển khai gấp đôi lực lượng an ninh tại khu vực trụ sở các bộ và quảng trường Tam quyền.

Trước đó, ngày 9/1, hàng nghìn người đã xông vào Phủ Tổng thống, Quốc hội và Tòa án Tối cao, đập phá cửa sổ và đồ đạc, phá các công trình nghệ thuật vô giá và vẽ lên tường thông điệp xúi giục đảo chính quân sự.

Phát biểu với báo giới, quyền Thống đốc tỉnh Celina Leao cho biết một tiểu đoàn cảnh sát quân sự phụ trách an ninh sẽ được tăng từ 248 lên 500 thành viên, làm việc theo cơ chế thường trực nhằm đảm bảo “hòa bình tối đa.”

Ông Leao vừa thay thế ông Ibaneis Rocha, người đã trở thành mục tiêu của một cuộc điều tra các mối liên hệ với các đối tượng gây rối.

[Brazil bắt cựu Bộ trưởng Tư pháp liên quan đến âm mưu đảo chính]

Cũng phát biểu tại cuộc họp báo trên, Thứ trưởng Tư pháp Ricardo Cappelli cho biết các nhà điều tra đang tìm cách xác định liệu trong số các phần tử gây rối có sỹ quan nào âm mưu đảo chính hay không.

Ông Cappelli dẫn lời nhân chứng khai rằng có “nhiều người đàn ông... hiểu rõ địa bàn và hành động có chiến thuật” trong nhóm gây rối.

Tân Tổng thống Lula da Silva và Bộ trưởng Tư pháp khẳng định bạo lực không thể xảy ra nếu không có sự hỗ trợ từ bên trong, bao gồm từ các lực lượng an ninh.

Tỉnh Brasilia được đặt dưới sự kiểm soát của liên bang theo sắc lệnh Tổng thống kể từ khi xảy ra các cuộc bạo động. 44 cảnh sát quân sự đã bị thương khi bảo vệ các tài sản công khỏi nhóm gây rối. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại đối với di sản quốc gia.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, văn phòng công tố đã chính thức đưa ra cáo buộc đối với 39 người, trong số 1.200 người đang bị bắt giữ, với các tội danh như tổ chức tội phạm có vũ trang, gây hư hại di sản, gây bạo lực chống nhà nước và xúi giục đảo chính.

Tổng Chưởng lý Augusto Aras cũng đã ra lệnh phong tỏa 40 triệu reales (7,7 triệu USD) tài sản của 39 cá nhân trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.