BTC đêm nhạc BlackPink cam kết nộp tiền tác quyền trước 'giờ G'

Đơn vị tổ chức show diễn BlackPink đã đạt được thỏa thuận về bản quyền với Trung tâm Bảo vệ Quyền Tác giả Âm nhạc Việt Nam, cam kết trả tiền tác quyền trước lúc chương trình diễn ra.
BTC đêm nhạc BlackPink cam kết nộp tiền tác quyền trước 'giờ G' ảnh 1Sau nhiều sự cố, có lẽ nhóm nhạc BlackPink đã có thể yên tâm đổ bộ Sân vận động Mỹ Đình. (Ảnh: YG Entertainment)

Chiều 28/7, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết đã thống nhất được phương án thực hiện nghĩa vụ tác quyền với Công ty trách nhiệm hữu hạn Âm nhạc IME, đơn vị tổ chức hai đêm nhạc BlackPink tại Hà Nội.

Cụ thể, IME Việt Nam cam kết sẽ hoàn tất nghĩa vụ trả tiền bản quyền trước 12h trưa ngày 29/7, trước lúc chương trình được diễn ra.  

Đó là kết quả buổi làm việc giữa hai bên và Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội.

['Mập mờ' bản quyền, đêm nhạc BlackPink bị đề nghị rút giấy phép]

Trước đó một ngày, VCPMC thông tin tới báo chí, kiến nghị Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội rút giấy phép hai đêm diễn BlackPink do Công ty IME Việt Nam đã “vi phạm bản quyền nghiêm trọng.”

VCPMC đòi tiền tác quyền theo ủy thác của Hiệp hội Bản quyền âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA). Toàn bộ 13 tác phẩm theo văn bản chấp thuận số 2438/SVHTT-QLNT của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thuộc phạm vi bảo hộ của VCPMC thông qua hợp đồng song phương với các tổ chức, trong đó 12 tác phẩm thuộc thành viên của KOMCA.

Phía VCPMC chốt phương án tính tiền bản quyền là: 5% tổng doanh thu của 20.000 vé. Giá vé show ở Việt Nam dao động từ 1,2 triệu đến 9,8 triệu đồng, nếu tính mức trung bình là 5,5 triệu đồng, số tiền IME phải trả cho VCMPC là khoảng 11 tỷ đồng. Theo VCPMC, khi đại diện IME đề xuất hỗ trợ, họ đồng ý giảm 10-15% tổng số tiền.

IME cho biết phí tác quyền theo tính toán của VCPMC cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Ở Thái Lan, Malaysia, tiền bản quyền khoảng 200.000-250.000 USD (khoảng 4,7 tỷ đến hơn 5,9 tỷ đồng). Đó là lý do IME Việt Nam chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ tác quyền.

Sau nhiều buổi làm việc, ngày 28/7, Công ty IME Việt Nam và VCPMC đã nỗ lực thỏa thuận trên cơ sở quy định của pháp luật Việt Nam, hợp đồng song phương giữa VCPMC và các tổ chức quốc tế (trong đó có KOMCA là tổ chức bản quyền Hàn Quốc), với tinh thần hài hòa lợi ích các bên đồng thời hướng đến quyền thụ hưởng của công chúng, khán giả.

Hai bên không tiết lộ chi phí tác quyền thỏa thuận. Dù vậy, phía IME Việt Nam cho biết con số chi phí đơn vị phải đóng "thấp hơn nhiều" so với con số VCPMC đưa ra ban đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục