Các chốt kiểm soát phòng dịch tại Gò Vấp đã thông thoáng

Lực lượng chức năng đã hướng dẫn để người dân di chuyển qua các tuyến đường vòng, đường tránh nhằm hạn chế thấp nhất các phương tiên di chuyển vào quận Gò Vấp, bảo đảm phòng, chống dịch bệnh.
Các chốt kiểm soát phòng dịch tại Gò Vấp đã thông thoáng ảnh 1Tình trạng ùn ứ ở các chốt kiểm soát phòng dịch tại Gò Vấp những ngày trước đã không còn. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong ngày thứ ba thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, sáng 2/6, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các lối ra vào quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã thông thoáng hơn.

Tại nhiều chốt kiểm soát đã thực hiện mở rào chắn khi lượng người đông để hạn chế ùn ứ tại chốt.

Cùng với đó, lượng phương tiện di chuyển ra vào quận Gò Vấp không đông như những ngày đầu. Người dân cũng đã nắm được đầy đủ thông tin về thủ tục tại các chốt kiểm soát, thực hiện khai báo y tế điện tử trước khi di chuyển nên tạo thuận lợi hơn khi qua chốt kiểm soát.

[Hình ảnh quận Gò Vấp trong những ngày đầu giãn cách xã hội]

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại chốt kiểm soát cầu Chợ Cầu trên đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, trong giờ cao điểm sáng 2/6, lực lượng chức năng đã mở rào chắn, tạo điều kiện cho người dân di chuyển đến nơi làm việc.

Tại các chốt giao lộ Lê Quang Định-Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị-Phạm Văn Đồng, tình hình giao thông qua các chốt kiểm soát cũng thuận lợi hơn so với hai ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Kiệm đoạn qua Bệnh viện Quân y 175, khoảng 8 giờ 30, lượng phương tiện có đông hơn do khu vực này thiết lập rào chắn để kiểm soát người di chuyển ra khỏi địa bàn quận Gò Vấp thuộc đường một chiều.

Trong khi đó, các tuyến đường trục chính của quận Gò Vấp như Quang Trung, Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh, Lê Quang Định, Nguyễn Thái Sơn..., tình hình giao thông ổn định, lượng lượng phương tiện di chuyển không nhiều.

Phần lớn người dân đã thực hiện khai báo y tế điện tử từ trước.

Theo ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, ngay sáng 2/6, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp để thông tin thêm cho người dân biết lộ trình các tuyến đường hạn chế di chuyển qua quận Gò Vấp. Đồng thời, hướng dẫn để người dân di chuyển qua các tuyến đường vòng, đường tránh nhằm hạn chế thấp nhất các phương tiên di chuyển vào quận Gò Vấp, bảo đảm phòng, chống dịch bệnh.

Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải đưa ra một số lộ trình di chuyển không qua địa bàn quận Gò Vấp; trong đó, có ba lộ trình hướng từ phía Đông thành phố như Quận 12, thành phố Thủ Đức đi vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại; hai lộ trình hướng từ phía Tây thành phố như Quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi vào trung tâm thành phố và ngược lại.

Ngành giao thông cũng đề nghị các đơn vị chức năng tăng cường vận động tổ chức, cá nhân có nhu cầu lưu thông qua quận Gò Vấp xem xét lựa chọn lộ trình lưu thông cho phù hợp, hạn chế việc di chuyển vào các tuyến đường trên địa bàn quận Gò Vấp để tránh tình trạng ùn tắc giao thông và tập trung đông người tại các chốt kiểm dịch.

Trước đó, tại buổi làm việc với quận Gò Vấp chiều 1/6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng việc lập chốt trạm kiểm soát y tế là cần thiết nhưng cần có sự phối hợp với các địa phương lân cận để giảm tải cho các chốt cũng như có phương án thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Quận Gò Vấp họp với các quận giáp ranh để cân nhắc lại vị trí đặt chốt trạm theo hướng chốt lớn-chốt nhỏ, chốt trong-chốt ngoài về quy mô và tính chất nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, cần có giải pháp để kiểm soát tốt bên trong, buộc phương tiện khi đi qua quận Gò Vấp không được dừng, đỗ cũng như người dân không tập trung đông người.

Theo Sở Giao thông Vận tải, tình hình giao thông tại các chốt kiểm soát trên các tuyến đường chính dọc theo địa bàn quận Gò Vấp trong hai ngày vừa qua diễn ra rất phức tạp. Vào các giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc các loại phương tiện giao thông kéo dài, đặc biệt một lượng lớn xe hai bánh tập trung tại các chốt kiểm tra, gây mất an toàn giao thông và không đảm bảo an toàn cho công tác phòng, chống dịch như tại giao lộ Phạm Văn Đồng-Phan Văn Trị, giao lộ Phạm Văn Đồng-Lê Quang Định; cầu Trường Đai trên đường Lê Đức Thọ...

Từ 0 giờ ngày 31/5, Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp đã thiết lập 10 chốt kiểm soát gồm cầu thép An Phú Đông, cầu An Lộc, cầu Bến Phân, cầu Trường Đai, cầu Chợ Cầu, chốt trước số 399 đường Tân Sơn, chốt trước số 185 đường Phan Huy Ích, chốt Ngã tư Phan Văn Trị-Phạm Văn Đồng, chốt trên đường Lê Quang Định và chốt tại chân cầu vượt thép vòng xoay Phạm Văn Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục