Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc bị đình trệ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ hy vọng sẽ có nhiều cuộc đàm phán hơn trong vài tuần tới và “tại một thời điểm nào đó, sẽ có một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình."

Container hàng hóa tại cảng Thiên Tân, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Container hàng hóa tại cảng Thiên Tân, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 29/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc "có phần đình trệ" và gợi ý rằng Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình có thể cần phải trực tiếp can thiệp để thúc đẩy quá trình này.

Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Fox News khi được hỏi về các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh, ông Bessent cho biết: "Tôi cho rằng chúng có phần đình trệ."

Ông cũng bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều cuộc đàm phán hơn trong vài tuần tới và “tại một thời điểm nào đó, sẽ có một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình."

Theo ông, xét đến quy mô và tính phức tạp của các cuộc đàm phán, cả hai nhà lãnh đạo sẽ cần phải tham gia để đưa ra ý kiến của mình.

Theo thỏa thuận ngày 12/5, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã nhất trí tạm dừng áp thuế quan đối ứng trong 90 ngày. Cụ thể, Washington tạm thời giảm thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ 145% xuống 30%, trong khi Trung Quốc sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Mỹ từ 125% xuống 10%. Đây được xem là động thái hạ nhiệt bất ngờ trong cuộc chiến thương mại gay gắt giữa hai nước sau các cuộc đàm phán giữa các quan chức hàng đầu tại Geneva (Thụy Sĩ).

Trong diễn biến khác, Bộ trưởng phụ trách phục hồi kinh tế, trưởng đoàn đàm phán thuế quan của Nhật Bản, ông Ryosei Akazawa sẽ tổ chức một vòng đàm phán khác trong ngày 30/5 với Bộ trưởng Bessent để tìm kiếm thỏa thuận trình lên cuộc gặp các nhà lãnh đạo hai nước vào tháng tới.

Ông Akazawa đã thăm Washington cách đây một tuần, và có cuộc hội đàm với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick.

Bộ trưởng Akazawa cho biết "rất mong muốn" các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ đạt được một số thỏa thuận vào giữa tháng 6, bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Canada.

Đoàn đàm phán của ông Akazawa đã trình bày một loạt các đề xuất cho chính quyền Tổng thống Trump kể từ vòng đàm phán bộ trưởng song phương đầu tiên bắt đầu vào giữa tháng 4. Gói này bao gồm việc Nhật Bản sẽ mua thêm ngô và đậu nành của Mỹ, Nhật Bản sẵn sàng khôi phục năng lực đóng tàu của Mỹ.

Đổi lại, ông Akazawa liên tục yêu cầu Mỹ xóa bỏ mức thuế mới áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Nhật Bản. Ông dự kiến sẽ đưa ra yêu cầu này trong vòng đàm phán tới.

Hiện Nhật Bản phải đối mặt với mức thuế đối ứng 14%, bên cạnh mức thuế bổ sung 25% đối với ô tô và mức thuế cơ bản 10%.

Cùng ngày, Ủy viên Thương mại của Liên minh châu Âu (EU), ông Maros Sefcovic cho biết đã điện đàm với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick để tìm kiếm thỏa thuận về thuế quan.

EU mong muốn Mỹ dỡ bỏ mức thuế 25% đối với thép và ô tô và mức thuế đối ứng 20% (hiện đang tạm giữ ở mức 10% trong thời gian tạm dừng 90 ngày cho đến tháng 7).

Ông Sefcovic cho biết Ủy ban châu Âu (EC) đang đàm phán với Washington về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, thép, chất bán dẫn và khoáng sản quan trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.