Các hãng hàng không tìm giải pháp thay thế đồ nhựa dùng một lần

Theo Giám đốc điều hành hãng hàng không Hi Fly của Bồ Đào Nha, trong vòng 5 năm tới, các hãng hàng không nên đi đầu trong việc tự nguyện loại bỏ đồ dùng nhựa sử dụng một lần.
 Máy bay của Hãng hàng không Southwest Airlines tại sân bay California Nam ở Victorville, bang California, Mỹ ngày 28/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay của Hãng hàng không Southwest Airlines tại sân bay California Nam ở Victorville, bang California, Mỹ ngày 28/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong vòng 5 năm tới, các hãng hàng không nên đi đầu trong việc tự nguyện loại bỏ đồ dùng nhựa sử dụng một lần.

Tuyên bố trên được Giám đốc điều hành (CEO) hãng hàng không Hi Fly của Bồ Đào Nha đưa ra ngày 16/5 tại một diễn đàn bàn về các giải pháp thay thế các đồ dùng bằng nhựa phục vụ trên các chuyến bay thương mại.

Diễn đàn trên do Hi Fly tổ chức tại Bồ Đào Nha, quy tụ đại diện của các hãng hàng không lớn, trong đó có hãng hàng không quốc gia Đức Deutsche Lufthansa AG, Delta Air Lines của Mỹ và Air Canada của Canada, cũng như các công ty cung cấp thực phẩm cho các hãng hàng không và Ủy ban châu Âu.

Diễn đàn này nhằm tìm kiếm các giải pháp hiệu quả trong nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa.

CEO của Hi Fly Paulo Mirpuri hy vọng sự kiện này sẽ thuyết phục được các hãng hàng không toàn cầu tự nguyện loại bỏ các đồ nhựa dùng một lần trong vòng 5 năm. Hi Fly đã cam kết về những chuyến bay không đồ nhựa dùng một lần trước cuối năm nay.

[WEF đề xuất Chương trình Hợp tác Hành động Quốc gia về Nhựa]

Rác thải nhựa đang trở thành nỗi ám ảnh với môi trường toàn cầu, đặc biệt gây ô nhiễm trầm trọng tại các đại dương trên thế giới với khoảng 100 triệu tấn rác được thải ra.

Theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), các hãng hàng không đã thải ra 5,2 triệu tấn rác thải các loại trong năm 2016. Tới năm 2030, con số này sẽ tăng lên mức 10 triệu tấn mỗi năm.

Nhiều hãng hàng không cũng đang hướng đến việc ngừng sử dụng các vật dụng làm bằng nhựa trên các chuyến bay thương mại như ống hút hay cốc, đĩa nhựa và đồ đựng thực phẩm trên các chuyến bay và tìm kiếm các giải pháp thay thế hiệu quả.

Bản thân Hi Fly cũng là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới đã thực hiện chuyến bay không sử dụng nhựa với hành trình từ Lisbon đến Natale, Brazil.

Theo đó, các vật dụng như đĩa/thìa nhựa được thay thế bằng tre. Cốc nhựa được thay thế bằng cốc giấy. Túi nylon bọc các tạp chí, chăn, gối cũng được loại bỏ.

Hiện giới chức tại một số thành phố của Mỹ đã cấm ống hút nhựa, trong khi các sản phẩm nhựa dùng một lần như ống hút, nĩa hay dao cũng sẽ bị cấm tại Liên minh châu Âu vào năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.