Các KCN Bình Dương vẫn thiếu lao động sau kỳ nghỉ Tết

Báo cáo của các doanh nghiệp ở cho biết tổng số công nhân lao động trở lại nhà máy làm việc sau Tết là 483.094 lao động, chiếm tỷ lệ hơn 85%.

Chiều 10/2, ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết qua nắm thông tin các doanh nghiệp báo cáo tổng số công nhân lao động trở lại nhà máy làm việc sau Tết là 483.094 lao động, chiếm tỷ lệ hơn 85%.

Trong khi đó, tổng số công nhân lao động vắng mặt sau Tết là 85.252 lao động; trong đó có một số công nhân chưa đến làm việc là do kết hợp nghỉ phép năm chiếm 80%, số còn lại nghỉ không lý do chiếm 20%.

Riêng tình hình thiếu lao động sau Tết và việc các công ty mở rộng sản xuất tuyển lao động mới vẫn diễn ra như các năm trước nhưng chủ yếu doanh nghiệp cần tuyển lao động phổ thông chiếm số lượng lớn.

Sau thời gian nghỉ Tết số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn hoạt động trở lại sau là 1.570/1.962 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 80%.

Tính đến nay, các doanh nghiệp đã thực hiện xong cam kết đã thanh toán lương tháng Một và chi trả thưởng Tết đầy đủ cho công nhân. Do đó sau thời gian nghỉ Tết, số lượng công nhân trở lại khu công nghiệp làm việc hết sức phấn khởi, tạo khí thế sản xuất phát triển ngay trong những ngày đầu năm.

Ông Nguyễn Hồng Anh, Giám đốc Hành chính-Nhân sự Công ty May mặc Bình Dương cho biết Công ty đã đi vào hoạt động ổn định từ ngày mùng 9 Tết để đẩy mạnh sản xuất kịp xuất khẩu các đơn hàng cho đối tác đã ký kết ngay từ đầu năm.

Theo ông Hồng Anh, Công ty may mặc Bình Dương đã ký các đơn hàng đến hết quý 2 năm nay, tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 2.600 lao động và số công nhân lao động trở lại nhà máy sau thời gian nghỉ Tết chiếm trên 94%, chỉ có 6% công nhân vắng mặt chưa đến kịp vào nhà máy do một vài nguyên nhân tàu xe và chuyện gia đình../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục