Các nghị sỹ trong đảng Dân chủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 11/6 đã lêntiếng về Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), cho rằng cáccuộc đàm phán diễn ra quá bí mật và có thể lấy đi việc làm của người Mỹ.
Một bức thư có chữ ký của đa số các nghị sỹ đảng Dân chủ giữ nhiệm kỳ đầutiên tại Hạ viện nêu rõ các vòng đàm phán về TPP - một văn kiện mà Tổng thốngObama từng khẳng định sẽ ưu tiên ký - đã diễn ra trong điều kiện "cực kỳ bímật".
Các nhà lập pháp tuyên bố sẽ ngăn cản những nỗ lực nhằm trao cho Tổngthống Obama quyền xúc tiến thương mại một cách nhanh chóng, cho phép Nhà Trắngđạt được một thỏa thuận với Quốc hội, sau đó tiến hành bỏ phiếu mà không có cơhội để thay đổi.
Hạ nghị sỹ Dân chủ Mark Pocan đến từ bang Wisconsin - người đứng đầu nhómnghị sỹ ký vào bức thư trên- cho rằng Quốc hội cần làm việc cùng nhau để đưachính sách thương mại của Mỹ trở lại đúng hướng và được giám sát.
Nội dung bức thư nêu rõ việc giảm thẩm quyền của các nghị sỹ trong việcđảm bảo các thỏa thuận thương mại của Mỹ phục vụ lợi ích của người dân sẽ pháhoại những nỗ lực của các nhà lập pháp trong việc tạo công ăn việc làm cho ngườiMỹ và cải cách chính sách thương mại sai lầm, vốn đã hủy hoại cơ sở sản xuất củaMỹ thông qua việc đưa công đoạn sản xuất và việc làm của người Mỹ ra nước ngoài.
Tổng thống Obama không chính thức tìm kiếm thẩm quyền xúc tiến thương mạinhanh từ Quốc hội Mỹ nhưng việc ông đề cử quan chức kinh tế kỳ cựu Jason Furmanlàm Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Nhà Trắng mới đây được xem như một sự xácnhận rằng chính quyền ủng hộ bước đi này.
Thượng nghị sỹ Dân chủ Max Baucus, hiện giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tài chínhThượng viện và là người ủng hộ TPP, đã kêu gọi Thượng viện nhanh chóng phê chuẩnông Furman và như vậy, ông này có thể theo đuổi một chương trình nghị sự thươngmại đầy tham vọng.
Hiện tại có 11 nước tham gia đàm phán TPP, gồm Australia, Brunei, Canada,Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Nhật Bảndự kiến cũng sẽ chính thức tham gia đàm phán.
Với sự góp mặt của thành viên mới này, TPP sẽ chiếm tới 40% tổng sản phẩmquốc nội thế giới và trở thành một trong những khu vực thương mại đa phương lớnnhất thế giới nhờ hội tụ nhiều nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh và sôiđộng nhất./.
(TTXVN)