Các nhà đầu tư tiền điện tử tổ chức gây quỹ cho Phó Tổng thống Kamala Harris

Theo Giám đốc điều hành Blockchain Foundation, mục tiêu của sự kiện gây quỹ quan trọng tại Washington vào ngày 13/9 là quyên góp ít nhất 100.000 USD cho chiến dịch của bà Harris.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhằm kêu gọi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris theo đuổi lập trường quản lý mềm mỏng hơn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, các nhà đầu tư và giám đốc điều hành hàng đầu của lĩnh vực này đang lên kế hoạch tổ chức một sự kiện gây quỹ quan trọng tại Washington vào ngày 13/9 tới để ủng hộ ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Theo ông Cleve Mesidor, Giám đốc điều hành Blockchain Foundation, đồng thời là một trong những nhà tổ chức, mục tiêu của hoạt động trên là quyên góp ít nhất 100.000 USD cho chiến dịch của bà Harris. Giá vé tham dự sự kiện gây quỹ dao động ở mức 500-5.000 USD/người.

Ông cho biết hoạt động này sẽ thu hút một nhóm nhà tài trợ đa dạng và tạo cơ hội cho các cuộc thảo luận về cách chính quyền của bà Harris có thể thúc đẩy sự phát triển của ngành tiền điện tử, đồng thời tăng cường quyền tiếp cận vốn đối với cộng đồng người da màu.

Mặc dù số tiền gây quỹ nói trên chỉ là một phần nhỏ so với hàng trăm triệu USD mà bà Harris đã huy động được kể từ khi trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ hồi tháng 7 vừa qua, nhưng đây vẫn là một dấu hiệu quan trọng cho thấy sự ủng hộ từ ngành tiền điện tử đối với bà Harris, thay vì ứng cử viên đảng Cộng hòa - ông Donald Trump, người luôn tìm cách lôi kéo sự chú ý của các nhà đầu tư điện tử bằng những cam kết về chính sách thân thiện.

Tuy bà Harris vẫn chưa công khai quan điểm về tiền điện tử, nhưng đội ngũ chiến dịch tranh cử của bà đã có những cuộc tiếp xúc với các công ty lớn trong ngành này như Coinbase và Ripple./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.