Các phu nhân nhà ngoại giao khám phá lịch sử ngành tơ lụa Việt Nam

Tại chương trình "Theo dấu tằm tơ", các nữ đại biểu được nghe thuyết trình về lịch sử và sự phát triển của nghề trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa. Sau đó, họ ra vườn dâu để quan sát quá trình "tằm ăn rỗi."

Ngày 21/3, nhằm tăng cường giao lưu văn hóa đồng thời tạo cơ hội quảng bá ngành nuôi tằm dệt lụa của Việt Nam, Bộ Ngoại giao cùng Nhóm Phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) tổ chức buổi trải nghiệm cho các cán bộ ngoại giao và phu nhân Đại sứ tại Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương (VIETSERI).

[Phu nhân các Đại sứ thích thú tìm hiểu nghề nuôi tằm dệt lụa]

Phát biểu tại sự kiện, bà Elisa Fernandez, Trưởng đại diện của Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam bày tỏ hy vọng ngành sản xuất tơ lụa của Việt Nam sẽ tiếp tục mở đường cho bình đẳng giới và thịnh vượng cho tất cả. Tại chương trình, các nữ đại biểu được quan sát quá trình "tằm ăn rỗi", nghe thuyết trình về lịch sử phát triển của nghề trồng dâu, nuôi tằm.

Chương trình thể hiện sự quan tâm của đoàn ngoại giao và là cơ hội quảng bá ngành dâu tằm, tạo sự khích lệ lớn đối với những người đang theo đuổi ngành nghề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục