Các quốc gia Bắc Âu trải qua một mùa Đông ấm và ẩm ướt kỷ lục

Nổi tiếng với thể thao trượt tuyết và nhiều hoạt động gắn liền với tuyết, tuy nhiên, các nước Bắc Âu đang trải qua một mùa Đông ấm chưa từng thấy sau nhiều tuần ghi nhận nhận nhiệt độ cao bất thường.
Các quốc gia Bắc Âu trải qua một mùa Đông ấm và ẩm ướt kỷ lục ảnh 1Một bức ảnh được chụp vào ngày 15/1/2020 quang cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trong nhà của Na Uy, ở Lorenskog, phía đông thành phố Oslo không hề có tuyết. (Nguồn: AFP)

Tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, các cây cherry đã trổ hoa ngay trong tháng Một vừa qua khi nền nhiệt độ tại nhiều khu vực của nước này cao hơn từ 6-7 độ C so với nền nhiệt thông thường kể từ tháng 12 năm ngoái.

Khu vực Uppsala, cách thủ đô Stockholm khoảng 70km, cũng trải qua mùa Đông ấm nhất kể từ năm 1722.

Viện Khí tượng Thủy văn Thụy Điển (SMHI) cho biết đây là mùa Đông ấm nhất trong lịch sử tại khu vực miền Nam và miền Trung nước này.

Trong khi đó, các quốc gia láng giềng gồm Na Uy, Đan Mạch và Phần Lan cũng ghi nhận nhiệt độ cao bất thường.

[Thế giới vừa trải qua tháng Một nóng nhất trong lịch sử]

Trong tháng Một vừa qua, hơn một nửa đất nước Phần Lan ghi nhận khí hậu ấm áp nhất chưa từng thấy khi nền nhiệt cao hơn 7-8 độ C so với mức trung bình.

Chuyên gia Mika Rantanen thuộc Viện Khí tượng Phần Lan thừa nhận: "Chúng ta vừa trải qua giai đoạn tháng 1-2 đầu tiên không có lượng tuyết nào được ghi nhận tại thủ đô Helsinki. Tôi nghĩ điều đó khá khác thường."

Na Uy cũng trải qua một mùa Đông ấm nhất kể từ khi các số liệu bắt đầu được ghi nhận hồi năm 1900 với nền nhiệt vượt quá mức thông thường 4,5 độ C.

Đan Mạch cũng chung tình cảnh khi nhiệt độ trong mùa Đông tại nước này cao hơn 5 độ so với mức bình thường.

Dù nhiệt độ ấm áp, song đây cũng là một trong những mùa Đông ẩm ướt nhất tại khu vực Bắc Âu.

Viện Khí tượng Na Uy cho biết lượng mưa đo được tại nước này cao hơn 70% so với mức bình thường.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra đối với Thụy Điển. Đặc biệt các khu vực miền Tây Nam Thụy Điển đang chứng kiến đợt lũ lụt tồi tệ, nhấn chìm nhiều đất nông nghiệp và gây thiệt hại hoa màu đối với nhiều nông dân.

Trong khi đó, tại Đan Mạch, các trận lụt cũng đe dọa gần 1 triệu tòa nhà trên khắp cả nước và nhiều đất nông nghiệp dù con số chính xác vẫn chưa được thống kê./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.