Các thị trường chứng khoán chủ chốt của châu Á đi xuống chiều 12/8

Chỉ số Hang Seng đã giảm 0,53% (142,34 điểm) xuống 26.517,82 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cũng để mất 0,22% (7,88 điểm) và khép phiên ở mức 3.524,74 điểm.
Các thị trường chứng khoán chủ chốt của châu Á đi xuống chiều 12/8 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: BCC)

Các thị trường chứng khoán quan trọng của châu Á đều đi xuống trong chiều 12/8, sau khi các nhà chức trách Trung Quốc có kế hoạch thắt chặt quản lý thêm nhiều lĩnh vực trong những năm tới.

Tại Trung Quốc, thị trường chứng khoán Hong Kong đã dứt chuỗi ba ngày tăng điểm liên tiếp sau khi động thái tăng cường kiểm soát mới nhất đối với nền kinh tế của chính phủ nước này.

Chỉ số Hang Seng đã giảm 0,53% (142,34 điểm) xuống 26.517,82 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cũng để mất 0,22% (7,88 điểm) và khép phiên ở mức 3.524,74 điểm.

Chứng khoán Nhật Bản đã xóa đi các mức tăng hồi đầu phiên và giảm điểm khi đóng cửa do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư, chấm dứt chuỗi tăng bốn ngày liên tục. Chỉ số Nikkei-225 tại Tokyo đã giảm 0,20% (55,49 điểm) xuống 28.015,02 điểm.

[Chứng khoán Mỹ chốt phiên 11/8 trái chiều sau báo cáo lạm phát]

Chứng khoán Hàn Quốc tiếp tục mất điểm phiên thứ sáu liên tiếp, giới đầu tư nước ngoài bán tháo một lượng lớn các cổ phiếu côn nghệ do sự quan ngại giá chip DRAM "lao dốc". Chỉ số KOSPI tại thị trường Seoul đã giảm 0,38% (12,24 điểm) và đóng cửa ở mức 3.208,38 điểm.

Các thị trường Wellington, Taipei và Manila cũng đều giảm. Trong khi đó, Sydney, Singapore, Mumbai và Jakarta trong vùng tăng điểm.

Ông Ken Cheung Kin Tai, một nhà phân tích tại ngân hàng Mizuho của Nhật Bản cho biết, các động thái thắt chặt kiểm soát của Trung Quốc đã có tác động bất lợi tới tâm lý nhà đầu tư. Họ sẽ tỏ ra thận trọng và tiếp tục theo dõi bất kỳ diễn biến mới nào về vấn đề này tại Bắc Kinh trong giai đoạn tới.

Giới chức Trung Quốc đã báo hiệu chính phủ nước này sẽ tăng cường các hoạt động kiểm soát để điều tiết nền kinh tế trong 5 năm tới. Các lĩnh vực bao gồm gia sư tư nhân, thực phẩm và dược phẩm dự kiến sẽ còn đối mặt với các yêu cầu kiểm soát khó khăn hơn.

Trong khi đó, ông Graham Webster, người dẫn đầu dự án Digichina tại Trung tâm Chính sách kỹ thuật số của Đại học Stanford (Mỹ) cho hay giới phân tích không thể xác định quy mô và các biện pháp kiểm soát từ chỉ một vài tài liệu do Bắc Kinh công bố.

Theo chuyên gia này, phần lớn phụ thuộc vào những gì các quan chức và cấp cao hơn tại Bắc Kinh xác định là trọng tâm chính sách vào những tháng tới.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 12/8, chỉ số VN-Index giảm 4,74 điểm (0,35%) xuống 1.353,05 điểm. HNX-Index cũng để mất 0,11 điểm (0,03%) xuống 334,33 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục