Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa to, lũ đang lên

Sáng 16/12, các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, đến chiều cùng ngày lượng mưa tăng 40-80 mm, lũ đang lên.
Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa to, lũ đang lên ảnh 1Ngập lụt tại thành phố Huế. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo sáng 16/12, các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, đến chiều cùng ngày lượng mưa tăng 40-80 mm, có nơi ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa trên 80mm.

Lượng mưa đo được đến 7 giờ ngày 16/12 ở Cam Ranh là 107mm, Nha Trang 147mm.

Trưa, chiều 16/12, lũ trên các sông ở Ninh Thuận sẽ lên. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở Ninh Thuận lên báo động 2-báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận và Gia Lai.

Hiện tại, lũ hạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn (Quảng Nam), sông Kôn (Bình Định) và các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai đang lên; các sông ở Thừa Thiên-Huế và sông Lại Giang (Bình Định) ít biến đổi và ở mức cao. Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam và sông Lại Giang tiếp tục xuống chậm và còn ở mức cao; sông Kôn và các sông ở Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai tiếp tục lên.

Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa và Gia Lai, đặc biệt tại các huyện Hương Trà, Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, thị trấn Tứ Hạ, thành phố Huế (Thừa Thiên-Huế); huyện Đại Lộc, Quế Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Tiên Phước, Nông Sơn, Bắc Trà My, Hội An (Quảng Nam); Ba Tơ, Minh Long, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).

Thành phố Quy Nhơn, huyện An Nhơn, Phù Cát; An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn, Tuy Phước (Bình Định); huyện Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An (Phú Yên); huyện Ninh Hòa, Vạn Ninh (Khánh Hòa); thị xã An Khê, huyện Đắk Pơ, Kong Chro, Iapa, Ayun Pa, Phú Thiện (Phú Yên) cũng xảy ra tình trạng ngập sâu trên diện rộng.

Tại Quảng Ngãi, theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, sáng 16/12, tại các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi tình hình ngập lụt diễn ra trên diện rộng. Gần 9.000 nhà dân thuộc 12 xã, thị trấn của huyện Nghĩa Hành bị ngập từ 1-1,5m. Hàng nghìn ngôi nhà của các hộ dân ở huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Đức Phổ cũng bị ngập sâu.

Tại huyện Sơn Hà, tuyến đường Quốc lộ 24B đi Sơn Hải, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Ba giao thông bị chia cắt. Một số điểm có cầu bị nước ngập sâu đến 2m...

Mưa lũ đã làm một người chết, một người bị thương và nhiều nhà bị hư hỏng. Về nông nghiệp, mưa lũ đã làm gần 367ha hoa màu bị thiệt hại, 24ha lúa bị hư hỏng...

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, hiện mức nước ở một số con sông chính qua địa bàn Quảng Ngãi đang ở mức cao, trong đó, mực nước ở sông Vệ đã xấp xỉ với mức nước của trận lũ lịch sử năm 2013.

Đến chiều 16/12, lũ trên các sông có khả năng như sau: Mực nước ở sông Trà Bồng giao động trên mức báo động 1; sông Trà Khúc ở mức 7,00m, trên mức báo động 3 là 0,50m; sông Vệ là 6,00m, trên mức báo động 3 là 1,50m, thấp hơn mức lũ lịch sử năm 2013 là 0,03m và sông Trà Câu là 6,20m, trên mức báo động 3 là 0,70m. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 2-3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục