Campuchia đánh giá cao đầu tư cộng đồng của HAGL

Truyền thông Campuchia đã đánh giá cao hoạt động đầu tư phát triển cộng đồng của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại tỉnh Ratanakiri.
Tuần qua, truyền thông Campuchia đăng nhiều tin, bài phản ánh hoạt động đầu tư phát triển cộng đồng của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại tỉnh Ratanakiri, nơi đơn vị này đang có những dự án đầu tư trong lĩnh vực trồng cọ dầu và cao su.

Ba tờ báo tiếng Khmer có số phát hành lớn nhất Campuchia là Rasmei Kampuchea (Tia Sáng Campuchia), Kampuchea Thmey (Campuchia Mới), Koh Santepheap Daily (Đảo Hòa Bình) đều có bài và ảnh về đoàn bác sỹ bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho nhân dân ở huyện Koun Mom, Ratanakiri vào ngày 1/6 vừa qua.

Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chương trình “Đầu tư phát triển cộng đồng” của tập đoàn HAGL tại tỉnh Ratanakiri, với tổng giá trị lên tới khoảng 10 triệu USD.

Tờ Rasmei trích lời ông Khim Sorim, Xã trưởng xã Sre Aung Chhrong, huyện Koun Mom nói rằng công ty Hoàng Anh Gia Lai đã mang lại việc làm cho người dân trong xã, khám chữa bệnh cho dân nghèo, tặng gạo, muối, đường cho dân.

Tờ Đảo Hòa Bình dẫn lời người dân địa phương bày tỏ lòng biết ơn Hoàng Anh Gia Lai và hy vọng công ty sẽ giúp đỡ người dân địa phương thoát khỏi đói nghèo, bệnh tật.

Bài viết của phóng viên tờ Đảo Hòa Bình và Campuchia Mới tập trung vào phản ảnh hoạt động đầu tư của HAGL tại Campuchia. Các báo này dẫn lời ông Nguyễn Văn Sự, Tổng Giám đốc HAGL cho hay, từ 2010 đến nay, HAGL đã đầu tư 500 triệu USD cho việc trồng cao su, cọ dầu tại tỉnh Ratanakiri.

Bên cạnh việc kinh doanh, HAGL sẽ đẩy mạnh các hoạt động xã hội như làm đường, xây dựng trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, đào tạo nghề miễn phí tại chỗ…

Các phóng viên đã được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động đầu tư, định hướng phát triển cũng như các lợi ích kinh tế, xã hội đối với nhân dân địa phương từ các dự án đầu tư của HAGL.

Các phóng viên đã trực tiếp đi tới các vùng dự án, các khu trồng cao su, cọ dầu, khu nhà ở dành cho công nhân địa phương để tìm hiểu, ghi hình.

Trong các ngày 5-6/6, một số kênh truyền hình lớn của Campuchia như Bayon TV, CNC… cũng đã đưa tin, phóng sự nói về hoạt động đầu tư và hoạt động triển khai chương trình “Đầu tư phát triển cộng đồng” của HAGL tại Campuchia, với nội dung tương tự như phản ảnh của các tờ Tia Sáng, Đảo Hòa Bình và Campuchia Mới.

[Campuchia bác bỏ thông tin sai về nhà đầu tư Việt]

Cũng liên quan đến các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, chiều 7/6, trong buổi tiếp ông Ngô Anh Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, Phó Thủ tướng Campuchia Yim Chhay Ly đã khẳng định các công ty của Việt Nam đầu tư vào Campuchia, trong đó có các công ty cao su, đã góp phần to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế của Vương quốc Campuchia.

Các công ty cao su Việt Nam không chỉ tạo thêm việc làm, góp phần vào ngân sách cho nhà nước Campuchia mà còn tham gia nhiều công tác xã hội như khám chữa bệnh, xây dựng trường học, trạm y tế và nhiều công trình phúc lợi cho người dân địa phương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục