Campuchia nối lại Lễ hội đua thuyền trên sông Tonle Sap

Campuchia tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Tonle Sap sau khi bị gián đoạn 4 năm kể từ khi xảy ra thảm họa giẫm đạp khiến hơn 350 người chết trên cầu đảo Koh Pich năm 2010.
Campuchia nối lại Lễ hội đua thuyền trên sông Tonle Sap ảnh 1Quốc vương Norodom Sihmoni chào mừng các đội đua thuyền. (Ảnh: Trần Chí Hùng/Vietnam+)

Sau 4 năm gián đoạn kể từ khi xảy ra thảm họa giẫm đạp khiến hơn 350 người chết và hàng trăm người khác bị thương trên cầu đảo Koh Pich năm 2010, Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Tonle Sap của Campuchia đã tiếp tục được tổ chức.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, chiều 5/11, tại Phnom Penh, Ủy ban quốc gia lễ hội trong nước và quốc tế Campuchia đã tổ chức khai mạc lễ hội đua thuyền truyền thống với sự tham dự của Quốc vương Norodom Sihamoni; Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin; Thủ tướng Hun Sen; đông đảo thành viên Hoàng gia, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia cùng hàng nghìn người dân.

Phát biểu với báo giới, Tổng thư ký Ủy ban quốc gia lễ hội trong nước và quốc tế Chhin Ketana cho biết khoảng 125 đội đua với 260 thuyền đến từ 24 tỉnh, thành và các bộ, ngành sẽ tranh đua trong ba ngày, từ 5-7/11, trên sông Tonle Sap, đoạn từ cầu Hữu nghị Nhật Bản đến trước Hoàng Cung, dài khoảng 5km.

Campuchia nối lại Lễ hội đua thuyền trên sông Tonle Sap ảnh 2Hai đội đang tranh đua quyết liệt để về đích. (Ảnh: Trần Chí Hùng/Vietnam+)

Dự kiến, khoảng 2 triệu người dân sẽ tham dự lễ hội. Khoảng 10.000 quan chức và nhân viên chính quyền, trong đó có 5.000 cảnh sát và 3.000 quân cảnh, được bố trí để bảo đảm trật tự, an ninh và an toàn cho lễ hội.

Trong đêm khai mạc và bế mạc lễ hội, ở Phnom Penh có bắn pháo hoa chào mừng; còn trong ba ngày lễ hội, nhiều chương trình ca nhạc, giải trí được tổ chức ở các khu tập trung dân cư ở thủ đô.

Theo sử sách Campuchia, cuộc đua thuyền truyền thống bắt đầu được tổ chức vào thế kỷ thứ 12, dưới thời Vua Yayvarrman VII; sau đó được tổ chức hàng năm vào lúc kết thúc mùa mưa, khi nước sông Tonle Sap chảy trở lại nhập vào sông Me Kong xuôi hạ lưu về Việt Nam trước khi đổ ra Biển Đông.

Tuy nhiên cuộc đua truyền thống đã bị gián đoạn 4 năm, kể từ năm 2010, do thảm họa giẫm đạp trên cầu đảo Koh Pich (Đảo Kim Cương) làm hơn 350 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Các chuyên gia Ủy ban quốc gia lễ hội trong nước và quốc tế cho biết Campuchia tiếp tục mở lại các cuộc đua thuyền truyền thống là do tình hình xã hội ổn định, kinh tế phát triển sau khi bế tắc chính trị hậu bầu cử quốc hội Campuchia kéo dài trong suốt một năm từ tháng 7/2013 được giải quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).