Campuchia triển khai chiến dịch tiêm chủng tại một số tỉnh

Theo kế hoạch, từ ngày 22-30/6, khoảng 1,2 triệu người ở các tỉnh Preah Sihanouk, Koh Kong, Kampong Speu và Takeo sẽ được tiêm phòng COVID-19 mũi đầu tiên.
Campuchia triển khai chiến dịch tiêm chủng tại một số tỉnh ảnh 1Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sau khi hoàn thành chiến dịch tiêm phòng COVID-19 tại thủ đô Phnom Penh vào ngày 22/6, quân đội Campuchia bắt đầu mở rộng chiến dịch này tại các tỉnh.

Theo đó, gần 60.000 người ở 4 tỉnh Preah Sihanouk, Koh Kong, Kampong Speu và Takeo đã được tiêm mũi đầu tiên.

Báo Khmer Times ngày 23/6 dẫn lời Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, đồng thời là chỉ huy chiến dịch tiêm phòng COVID-19, Tướng Ith Sarath, cho biết nhờ kinh nghiệm trong chiến dịch tiêm phòng ở Phnom Penh, việc triển khai chiến dịch này tại các tỉnh gặp ít khó khăn hơn.

Giới chức các tỉnh hợp tác rất chặt chẽ với quân đội và người dân các tỉnh cũng bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của tiêm vaccine ngừa COVID-19.

[Dịch COVID-19: Số ca tử vong tại Campuchia tiếp tục tăng]

Theo kế hoạch, từ ngày 22-30/6, khoảng 1,2 triệu người tại các tỉnh Preah Sihanouk, Koh Kong, Kampong Speu và Takeo sẽ được tiêm phòng COVID-19 mũi đầu tiên, trong đó quân đội thực hiện tiêm phòng cho khoảng 810.000 người. Ngoài ra, quân đội Campuchia cũng đang lên kế hoạch tiêm phòng cho công nhân ở hai tỉnh Kampong Cham và Svay Rieng, nơi có số ca mắc COVID-19 ở mức cao.

Tính đến ngày 21/6, Campuchia đã tiêm phòng COVID-19 cho trên 3,4 triệu người, tương đương 34,16% trong tổng số 10 triệu người trưởng thành cần được tiêm phòng trên cả nước.

Việc mở rộng chiến dịch tiêm phòng COVID-19 ngoài Phnom Penh được triển khai trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại nhiều tỉnh của nước này liên tục tăng ở mức hai con số trong nhiều ngày qua, khiến tổng số ca mắc mỗi ngày ở Campuchia luôn ở mức cao.

Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia ngày 23/6, nước này ghi nhận thêm 587 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 54 ca nhập cảnh, trong khi số ca được công bố khỏi bệnh là 548 người. Trong khi đó, số ca tử vong vì COVID-19 tiếp tục tăng thêm 16 người, nâng tổng số ca tử vong vì đại dịch này tại Campuchia lên 475 người.

Tính đến ngày 23/6, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 44.711 ca mắc COVID-19, trong đó có 39.314 ca hồi phục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục