Căn cứ hải quân Trung Quốc xây tường 22m để tránh bị theo dõi

Quân đội Trung Quốc đã phải bỏ ra hơn 1,61 triệu USD để xây một bức tường dài 800m và cao 22m bao quanh một căn cứ hải quân ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, để tránh bị theo dõi.
Căn cứ hải quân Trung Quốc xây tường 22m để tránh bị theo dõi ảnh 1Căn cứ hải quân của Trung Quốc. (Nguồn: santaihu.com)

Tạp chí Oriental Outlook của Trung Quốc số ra mới đây cho biết các cơ sở quân sự của nước này, từ căn cứ hải quân tới sân bay quân sự, đang bị đe dọa an ninh do các vi phạm về hạn chế chiều cao của các tòa nhà xung quanh.

Theo tạp chí này, Quân đội Trung Quốc đã phải bỏ ra hơn 10 triệu nhân dân tệ (1,61 triệu USD) để xây một bức tường dài 800m và cao 22m bao quanh một căn cứ hải quân ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, để tránh bị theo dõi vì một khu biệt thự kiểu châu Âu gần đó quá cao.

Còn theo Bộ Tổng Tham mưu Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), hơn 10 sân bay quân sự của nước này đã bị di chuyển hoặc đóng cửa do những quan ngại về an ninh vì những lý do trên.

Nguồn tin trên cho rằng phần lớn do chính quyền các địa phương yếu kém trong quản lý, chưa chú trọng đến việc cân bằng lợi ích giữa phát triển kinh tế với quốc phòng nên ở nhiều nơi, các tòa nhà cao tầng đã tạo ra mối đe dọa an ninh đối với các khu vực quân sự.

Trong khi đó, luật sửa đổi cấm các tòa nhà và các kiến trúc vi phạm những hạn chế về khoảng trống ở gần các khu vực cấm đã có hiệu lực từ ngày 1/8/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.