Cần Thơ: 25 năm tù cho những kẻ mua bán phụ nữ

Hội đồng xét xử, Tòa án Nhân dân Cần Thơ tuyên phạt 25 năm tù cho 5 bị cáo về tội “Mua bán phụ nữ” theo điều 119 Bộ luật hình sự.
Ngày 28/6, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án đường dây muabán phụ nữ ra nước ngoài hành nghề mại dâm do bị cáo Nguyễn Thị Thủy cầm đầu.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo về tội “Mua bán phụnữ” theo điều 119 Bộ luật hình sự, với tổng cộng hình phạt 25 năm tù cho năm bị cáo.

Theo đó, Nguyễn Thị Thủy - kẻ cầm đầu, 26 tuổi, ngụ tại phường 3, thành phốSóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, với 7 năm tù giam; Nguyễn Thị Nê, 56 tuổi, ngụ ởphường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, 6 năm tù giam; Văn Phú Rô, 47tuổi, với 4 năm.

Còn bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Điệp, 45 tuổi, vợ của Rô, 5 năm; và Nguyễn ThịChinh, 58 tuổi, ngụ ở phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, với 3 năm tù nhưng chohưởng án treo.

Theo cáo trạng, đầu tháng 2/2008 Thủy đến Văn phòng Đài Bắc ở quận 10, Thànhphố Hồ Chí Minh xin thị thực xuất cảnh ra nước ngoài thì quen biết với Nê vàChinh. Cuối đó, Thuỷ xuất cảnh sang Malaysia dưới dạng du lịch có thời hạn đểhành nghề bán dâm.

Đến đầu tháng 3/2008, ở Malaysia, Thủy liên lạc với Nê bàn kế hoạch dụ dỗ,đưa các cô gái Việt Nam sang Malaysia hành nghề mại dâm. Sau khi lên kế hoạch,Nê cùng đồng bọn gồm Rô, Điệp, Chinh “truy tìm” và dụ dỗ các cô gái trẻ để “cungcấp” cho Thủy bán vào các nhà chứa để nhận tiền hoa hồng.

Với chiêu lừa các cô gái xuất cảnh ra nước ngoài làm việc với mức lương caovà mọi chi phí đi lại, thủ tục sẽ được lo từ A-Z. Chỉ trong thời gian ngắn từngày 1/4 đến 30/4/2008, Nê cùng đồng bọn đã đưa được bốn cô gái sang Malaysiagiao cho Thủy.

Sau khi đến Malaysia, bốn cô gái bị Thủy bán vào các nhà chứa hành nghề mạidâm. Hàng ngày, các cô bị ép bán dâm từ hai đến năm khách, ai không “phục vụ”khách, bị đánh đập dã man. Không chịu nổi cảnh hành hạ của chủ chứa, các cô gáiđã tìm cách trốn thoát.

Khoảng tháng 7/2008, gia đình các nạn nhân đã tố cáo với cơ quan chức năng vềđường dây mua bán phụ nữ do Nguyễn Thị Thủy cầm đầu. Qua điều tra cơ quan chứcnăng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Thị Nê, Nguyễn Thị NgọcĐiệp, Nguyễn Thị Chinh và Văn Phú Rô về hành vi “Mua bán phụ nữ.”

Ngày 24/11/2009, kẻ cầm đầu đường dây đưa phụ nữ ra nước ngoài hành nghề mạiNguyễn Thị Thủy bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang chuẩn bị tìm cách lẫn trốnra nước ngoài./.

Thanh Sang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

36 công dân được phân loại phục vụ công tác kiểm tra, sàng lọc, xác minh thông tin. (Ảnh: TTXVN phát)

Tây Ninh tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Theo thông tin ban đầu, phần lớn số công dân trên từng làm việc tại các khu lừa đảo trực tuyến ở các tỉnh của Campuchia; một số trường hợp sang Campuchia với mục đích tìm kiếm việc làm.