Canada bắt nghi can khủng bố tuyên truyền qua mạng xã hội

Canada bắt giữ nghi can khủng bố tuyên truyền qua mạng xã hội

Nghi can Kevin Omar Mohamed bị cảnh sát bắt với tội danh tàng trữ vũ khí bất hợp pháp và có ý đồ ra nước ngoài tham gia hoạt động khủng bố.
Canada bắt giữ nghi can khủng bố tuyên truyền qua mạng xã hội ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh hoạ. (Nguồn: nationalpost.com)

Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) vừa bắt giữ một nghi can khủng bố tại thành phố Toronto, thủ phủ của tỉnh bang Ontario đông dân nhất cả nước.

Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn thông báo của RCMP ngày 26/3 cho biết nghi can Kevin Omar Mohamed bị cảnh sát bắt trước đó một ngày với tội danh tàng trữ vũ khí bất hợp pháp và có ý đồ ra nước ngoài tham gia hoạt động khủng bố.

Omar Mohamed, 23 tuổi, từng bị cảnh sát theo dõi từ năm 2014 do thường xuyên sử dụng mạng xã hội khuyến khích các hoạt động khủng bố. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết vụ bắt giữ này không liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố mới đây ở Bỉ.

Theo sỹ quan cảnh sát Lise Crouch, mặc dù RCMP chưa phát hiện bất kỳ âm mưu nào về một cuộc tấn công phá hoại ở Canada, song họ có nhiệm vụ ngăn chặn các cá nhân ra nước ngoài tham các khóa huấn luyện chuyên môn có thể được sử dụng để lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công tại Canada về sau này.

Một ngày sau khi bị bắt giữ, nghi can Mohamed đã phải ra trình diện tòa án Brampton ở Ontario và dự kiến phiên tòa tiếp theo sẽ được nối lại vào ngày 29/3 tới.

Vụ bắt giữ được Đội thi hành an ninh quốc gia có trụ sở tại Toronto tiến hành trong khuôn khổ cuộc điều tra chống khủng bố toàn quốc của RCMP mang tên "Project Swap."

An ninh tại Canada đã được thắt chặt sau loạt vụ khủng bố tại Bỉ hôm 22/3 làm hơn 200 người thương vong. Những thông tin tiết lộ gần đây của Cơ quan Tình báo An ninh Canada cho biết hiện có gần 200 người Canada đang tham gia các hoạt động khủng bố ở nước ngoài, trong đó có 60 người đã trở về Canada, và khoảng 90-100 người chưa rời Canada nhưng có ý đồ ra nước ngoài tham gia các hoạt động khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.