Canada chuyển giao xe bọc thép để Haiti đối phó với băng đảng tội phạm

Canada và Mỹ đã cung cấp các phương tiện tác chiến, xe bọc thép... sau khi Haiti kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi đến nước này một "lực lượng vũ trang chuyên biệt" để chống lại các băng đảng tội phạm.
Canada chuyển giao xe bọc thép để Haiti đối phó với băng đảng tội phạm ảnh 1Cảnh sát Haiti trong một chiến dịch truy quét các băng đảng tội phạm. (Nguồn: CTV News)

Bộ Các vấn đề toàn cầu của Canada (GAC) cho biết Canada ngày 11/1 đã chuyển giao xe bọc thép cho Cảnh sát Quốc gia Haiti để giúp chống lại các băng đảng tội phạm, trong bối cảnh quốc gia Caribe này đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Các băng đảng ở Haiti đã nắm quyền kiểm soát phần lớn đất nước kể từ sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise vào năm 2021.

Vào tháng 9/2022, các băng đảng ở Haiti đã phong tỏa một kho nhiên liệu trong gần sáu tuần, khiến hầu hết các hoạt động kinh tế bị đình trệ.

Canada và Mỹ đã cung cấp các phương tiện tác chiến, xe bọc thép... vào tháng 10/2022, sau khi Haiti kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi đến nước này một "lực lượng vũ trang chuyên biệt."

Ottawa cũng đã trừng phạt những người Haiti bị cáo buộc có quan hệ băng đảng, trong đó có một cựu Tổng thống, hai cựu Thủ tướng và ba doanh nhân nổi tiếng.

[Xả súng ở thủ đô của Haiti khiến ít nhất 10 người thiệt mạng]

Phát biểu trước báo giới ở Mexico City ngày 11/1, Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định rằng các biện pháp trừng phạt và viện trợ đã "tạo ra sự khác biệt" ở Haiti.

Ông nói: "Tất cả chúng ta đều biết rằng mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn ở Haiti và đó là lý do tại sao Canada và các đối tác, bao gồm cả Mỹ, đang chuẩn bị nhiều kịch bản khác nhau khi tình hình bắt đầu xấu đi. Điều đặc biệt quan trọng trong tình huống này là chính người dân Haiti phải là trung tâm của sự hỗ trợ, xây dựng sự ổn định và giải quyết cuộc khủng hoảng ở Haiti ngay bây giờ."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục