Đó là nhận định của Chánh án Tòa án tối cao Canada Beverley McLachlin tại cuộchọp thường niên của Hiệp hội luật sư Canada (CBA). Cuộc họp diễn ra cuối tuầnqua tại thành phố Saskatoon ở tỉnh Saskatchewan nhằm thảo luận các đề xuất cảicách trong lĩnh vực pháp lý.
Báo cáo của CBA có tựa đề “Tiếp cận công lý bình đẳng” đăng trên mạng tin CBCngày 18/8 cho biết nhiều người Canada không đủ khả năng chi trả để được tư vấnpháp lý hoặc đưa các khiếu kiện ra tòa. Vì vậy, thay vì bỏ tiền thuê luật sư,nhiều người đã chọn cách tự đệ đơn ra tòa và đây là một trong những quan tâm lớnnhất của ngành tư pháp Canada hiện nay.
Báo cáo của CBA nêu rõ hiện nay nhiều người dân Canada chỉ kiếm đủ tiền trangtrải cuộc sống, vì vậy họ không thể chi trả chi phí tư vấn hay trợ giúp pháp lýkhi cần thiết. Điều này đã gây ra những khó khăn không nhỏ cho người dân.
Một số người cho biết họ đã bị ảnh hưởng tâm lý và sức khỏe đáng kể trong thờigian tự theo đuổi các vụ kiện, thậm chí có thể phải nghỉ việc, chuyển sang làmviệc bán thời gian, hoặc mất việc mà kết quả vụ kiện vẫn không như ý.
Về phía ngành tư pháp Canada, quá trình tiếp nhận và xét xử các vụ kiện do ngườidân tự đưa đơn ra tòa thường kéo dài gấp ba lần so với những vụ kiện có sự tưvấn, trợ giúp của luật sư.
Trước thực trạng trên, CBA kiến nghị thay đổi một số quy định nhằm giảm chi phícho người dân trong việc tiếp cận hệ thống pháp lý. Theo đó, chính phủ liên bangsẽ dành ngân sách cho các hoạt động trợ giúp pháp lý dân sự nhằm đảm bảo đến năm2020, tất cả người dân có mức sống nghèo và dưới nghèo sẽ được nhận bảo hiểmdịch vụ pháp lý cần thiết.
Ngoài ra, CBA cũng đề nghị các trường luật ở Canada thành lập các trung tâm pháplý sinh viên để giúp đỡ những người có thu nhập thấp. CBA dự kiến sẽ hoàn tất 31đề xuất cải cách tư pháp muộn nhất vào năm 2030./.