Canada phát tín hiệu mong muốn cải thiện quan hệ với Nga

Ngoại trưởng Canada nhấn mạnh việc cắt đứt quan hệ với Nga không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào, bao gồm cả Canada, Nga, Ukraine và an ninh toàn cầu.
Canada phát tín hiệu mong muốn cải thiện quan hệ với Nga ảnh 1Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion. (Nguồn: The Canadian Press)

Ngày 29/3, Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion đã để ngỏ khả năng cải thiện quan hệ với Nga sau nhiều năm căng thẳng.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, trong bài phát biểu tại trường Đại học Ottawa về cách tiếp cận mới trong chính sách đối ngoại của Canada, Ngoại trưởng Dion nhấn mạnh việc cắt đứt quan hệ với Nga không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào, bao gồm cả Canada, Nga, Ukraine và an ninh toàn cầu.

Theo ông, Canada cần chấm dứt chính sách cự tuyệt đàm phán với Nga vì làm vậy không khác nào tự gây khó cho chính nước này.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Canada nhấn mạnh: “Việc tái can dự với Nga sẽ có lợi cho Ukraine, châu Âu và giúp bình ổn tình hình khu vực Trung Á. Điều đó cũng sẽ phục vụ các lợi ích của Canada thông qua việc có thể thảo luận với Nga về những vấn đề quan trọng như Bắc cực.”

Ngoại trưởng Dion cũng chỉ trích chính sách đối đầu cứng rắn với Nga của chính phủ tiền nhiệm, cho rằng cách tiếp cận này làm suy giảm vai trò của Canada trong các diễn đàn quốc tế như Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và các diễn đàn về thủy sản quốc tế, nơi các nước thảo luận về những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với Canada.

Năm 2014, Chính quyền của Thủ tướng Stephen Harper đã áp dụng chính sách “ghế trống”, từ chối ngồi cùng bàn hoặc chủ trì bất kỳ cuộc đàm phán đa phương nào có sự can dự của phái đoàn Nga để phản đối việc Moskva can dự quân sự vào Ukraine.

Canada cũng áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức của Nga, khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.