Canada tạm dừng cấp phép xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia

Chính phủ Canada đã tạm dừng cấp phép xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia, sau khi chính thức khởi động cuộc điều tra về việc Riyadh sử dụng các xe vũ trang nhằm vào dân thường.
Canada tạm dừng cấp phép xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia ảnh 1Quân đội Saudi Arabia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Canada đã quyết định tạm dừng việc phê chuẩn cấp phép xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia, sau khi chính thức khởi động cuộc điều tra về việc Riyadh sử dụng các xe vũ trang do Canada sản xuất nhằm vào dân thường.

Ông Adam Austen, Thư ký báo chí của Ngoại trưởng Chrystia Freeland cho biết trong quá trình điều tra, Canada sẽ không cấp thêm bất kỳ giấy phép xuất khẩu vũ khí nào sang Saudi Arabia. “Sẽ không có một chuyến hàng vận chuyển vũ khí nào được cấp phép,” ông Austen khẳng định.

Tuy nhiên, ông Austen không cho biết liệu Canada có tiến hành các bước đi tiếp theo trong việc đình chỉ cả các giấy phép hiện có hay không. “Tôi không thể nói về việc có bất kỳ quyết định đình chỉ nào hay không vì những quy định liên quan đến bí mật thương mại… song tôi chỉ có thể khẳng định rằng Bộ trưởng Freeland có quyền đình chỉ tạm thời các giấy phép nếu xét thấy cần tiến hành một cuộc điều tra," ông Austen giải thích.


[Saudi Arabia thiệt hại hàng tỷ USD vì mua vũ khí lỗi thời của Mỹ]

Ít nhất có hai công ty Canada đang cung cấp xe bọc thép cho Saudi Arabia, gồm General Dynamics Land Systems có trụ sở tại London (Anh) và Terradyne Armored Vehicles Inc. tại Newmarket, cùng thuộc tỉnh Ontario .

General Dynamics Land Systems còn được chọn là nhà cung cấp các xe bọc thép có vũ trang cho Saudi Arabia theo hợp đồng giữa hai chính phủ trị giá 15 tỷ đôla Canada (CAD, tương đương 12,5 tỷ USD).

Những hình ảnh về việc quân đội Saudi Arabia sử dụng xe bọc thép của Canada trong cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng thiểu số Awamiyah đã được công khai lần đầu tiên hồi tháng 7 năm ngoái, làm dấy lên một cuộc tranh cãi tại Canada về việc tiếp tục thực thi hợp đồng bán 15 tỷ CAD vũ khí cho quốc gia thuộc bán đảo Arab này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục