Cảnh báo nguy cơ phần tử khủng bố IS trỗi dậy tại Syria

Tình trạng bạo lực tại Hasakah cũng cho thấy các lực lượng nước ngoài ở Syria vẫn chưa đảm bảo được an ninh và trật tự, trong khi IS đã mở rộng ảnh hưởng và đe dọa cuộc sống của người dân địa phương.
Cảnh báo nguy cơ phần tử khủng bố IS trỗi dậy tại Syria ảnh 1(Nguồn: hawarnews)

Làn sóng bạo lực mới nhất tại tỉnh Hasakah ở Đông Bắc Syria là dấu hiệu báo động về nguy cơ các phần tử khủng bố thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trỗi dậy trở lại.

Đây là cảnh báo của bà Zahra Ershadi, Phó đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc, đưa ra mới đây.

Tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bà Ershadi cho rằng vụ tấn công gần đây của IS vào nhà tù Ghwayran do lực lượng dân quân người Kurd kiểm soát cho thấy “những phần tử khủng bố Takfiri do nước ngoài tài trợ” vẫn là mối đe dọa đáng kể đối với an ninh và ổn định tại khu vực.

Tình trạng bạo lực ở tỉnh Hasakah cũng cho thấy các lực lượng nước ngoài tại Syria vẫn chưa đảm bảo được an ninh và trật tự, trong khi IS đã mở rộng ảnh hưởng và đe dọa cuộc sống của người dân địa phương.

[IS tấn công quy mô lớn vào nhà tù ở thành phố al-Hasaka của Syria]

Nhà ngoại giao Iran đồng thời hối thúc Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo tăng cường hỗ trợ Syria thông qua các dự án phục hồi.

Theo giới phân tích, các tay súng có quan hệ với IS dường như có kế hoạch tiến hành thêm nhiều vụ tấn công đẫm máu ở Syria trong năm 2022.

Nhận định này được đưa ra dựa trên việc IS gia tăng hoạt động trong thời gian gần đây, trong đó có 2 vụ tấn công tại khu vực miền Đông và miền Trung Syria.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc công bố năm ngoái, ước tính khoảng 10.000 tay súng IS vẫn đang hoạt động trên khắp Syria và Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục