Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ IS gia tăng các vụ tấn công tại Syria

Trong những tuần gần đây, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gia tăng hoạt động, trong đó có 2 vụ tấn công tại khu vực miền Đông và miền Trung Syria.
Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ IS gia tăng các vụ tấn công tại Syria ảnh 1Hiện trường một vụ tấn công ở Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giới phân tích nhận định các tay súng có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dường như có kế hoạch tiến hành thêm nhiều vụ tấn công đẫm máu ở Syria trong năm 2022.

Nhận định trên được đưa ra dựa trên việc IS gia tăng hoạt động trong những tuần gần đây, trong đó có 2 vụ tấn công tại khu vực miền Đông và miền Trung Syria.

Hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin ngày 2/1 vừa qua, 5 binh sỹ Chính phủ Syria đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương khi các phần tử IS tấn công một xe buýt quân sự trên đường cao tốc ở vùng sa mạc của đất nước bị chiến tranh tàn phá này.

[13 tay súng trung thành với chính phủ Syria thiệt mạng do IS]

Cùng ngày, IS đã lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công vào một trạm kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn ở tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria.

Đánh giá tình hình, nhà nghiên cứu cấp cao Colin Clarke thuộc Trung tâm Soufan có trụ sở tại New York nhận định đây có thể là xu hướng tăng dần các hoạt động của nhóm phiến quân này trong những tháng tới.

Theo ông Clarke, IS tận dụng những sơ hở hoặc sai lầm của chính quyền địa phương để thực hiện các vụ tấn công.

Dù đã mất hầu như toàn bộ vùng lãnh thổ mà nhóm này từng chiếm giữ, các phiến quân IS tiếp tục thực hiện các vụ tấn công quy mô lớn nhằm vào các lực lượng khác tại Syria và Iraq.

Ông Rami Abdulrahman - Giám đốc tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria - nhận định IS vẫn sẽ là một thách thức an ninh lớn tại Syria.

Chuyên gia này chỉ rõ trong năm 2021 đã có sự gia tăng đều đặn các cuộc tấn công do IS thừa nhận thực hiện dù ở các khu vực cho Chính phủ Syria hay SDF kiểm soát.

Do đó, chính phủ Syria cần cảnh giác trước những cuộc tấn công tinh vi như vậy trong năm 2022.

Trong báo cáo thường niên công bố ngày 3/1, SDF cho biết đã thực hiện 115 chiến dịch an ninh trong năm 2021 nhằm vào các căn cứ của IS ở Đông Bắc Syria.

Theo lực lượng này, các chiến dịch nói trên đã phá hủy hơn 90 nơi ẩn náu của IS, bắt giữ được khoảng 80 đối tượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.